Thứ Sáu, 18/12/2020, 20:54 [GMT+7]

Phòng Cảnh sát Cơ động: Tập huấn công tác cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 18/12, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính, công tác xử lý vi phạm hành chính cho lãnh đạo, chỉ huy, CBCS của Phòng. 

Thượng tá Hồ Nam Long, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Nghệ An phát biểu tại hội nghị
Thượng tá Hồ Nam Long, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Nghệ An phát biểu tại hội nghị
 
Đại úy Trần Văn Thọ, chuyên viên Phòng Tham mưu Công an tỉnh quán triệt, tập huấn một số vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính
Đại úy Trần Văn Thọ, chuyên viên Phòng Tham mưu Công an tỉnh quán triệt, tập huấn một số vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính
Tại Hội nghị, CBCS Phòng Cảnh sát Cơ động được được chí chuyên viên Phòng Tham mưu Công an tỉnh quán triệt, tập huấn một số vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính; báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính trong năm 2020 của Công an Nghệ An nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung. Đồng thời, báo cáo quá trình triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh về đăng ký, cam kết nhiệm vụ CCHC năm 2021.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
 
Ký cam kết tại Hội nghị
Ký cam kết tại Hội nghị
Kết luận bế mạc Hội nghị, Thượng tá Hồ Nam Long, Trưởng phòng Cảnh sát Cơ động quán triệt tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh về công tác CCHC, đồng thời yêu cầu các Đại, Đại đội thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC, trong đó tập trung một số nội dung: Chỉ huy các Đội, Đại đội phải xác định CCHC là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trọng tâm đột phá của đơn vị, gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng; bám sát, lấy thực tiễn làm cơ sở, lựa chọn các nội dung, lĩnh vực phù hợp để để xuất các biện pháp thúc đẩy CCHC. Ngoài ra, tập trung làm tốt công tác xử lý vi phạm hành chính, giải quyết các thủ tục chính xác, nhanh gọn, đúng quy trình, đúng thời gian quy định. Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm số lượng các báo cáo không cần thiết, tăng cường xã hội hóa đầu tư nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác CCHC trong thời gian tới. 
.

Phan Tuyết

.