Thứ Bảy, 12/12/2020, 19:44 [GMT+7]

Chất vấn nhiều vấn đề 'nóng'

(Congannghean.vn)-Chiều 12/12, Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều vấn đề “nóng”, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri được trao đổi, phản ánh tại Kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung trả lời về tiến độ tuyến đường Vinh  - Cửa Lò tại phiên chất vấn chiều ngày 12/12
Đồng chí Nguyễn Đức Trung trả lời về tiến độ tuyến đường Vinh - Cửa Lò tại phiên chất vấn chiều ngày 12/12
 
Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII là phiên họp đầu tiên mà Kỳ họp tiến hành chất vấn “mở”. Tất cả các lĩnh vực mà cử tri quan tâm và phản ánh, những tồn tại ở mọi hoạt động về kinh tế - đầu tư, an sinh xã hội đã được các đại biểu tập trung chất vấn, trao đổi.  Để hoạt động chất vấn đạt chất lượng cao nhất, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tích cực chất vấn, phản ánh nguyện vọng của cử tri, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, tranh luận, phân tích, làm rõ những tồn tại, những nhiệm vụ chưa hoàn thành, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, từ đó đề xuất những giải pháp để khắc phục. Theo đó, trong phiên chất vấn chiều 12/12, rất nhiều nội dung đã được các đại biểu thẳng thắn trao đổi, hỏi lãnh đạo các sở, ngành về trách nhiệm liên quan: Về chính sách thu hút đầu tư, về sự an toàn trong quy trình xả lũ, về tiến độ tuyến đường Vinh – Cửa Lò, về các dự án chậm tiến độ, về chính sách giảm nghèo...
 
Đại biểu Lê Bá Hùng chất vấn về tiến độ tuyến đường Vinh – Cửa Lò, dù trải qua nhiều thời gian nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành? Đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ rõ thời gian hoàn thành cụ thể trong thời gian tới. Trả lời nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định: Dự án Vinh – Cửa Lò là một dự án lớn, trọng điểm của tỉnh. Dự án đã được triển khai khá lâu, có nguồn vốn 1.411 tỷ đồng cho giai đoạn 1. UBND TP Vinh cam kết giải phóng mặt bằng và bàn giao trước 15/1/2021, hiện TP Vinh triển khai rất quyết liệt và đã thực hiện cưỡng chế. Sở Giao thông vận tải Nghệ An cam kết sau khi bàn giao giải phóng mặt bằng sẽ nỗ lực hoàn thành giai đoạn 1 trong quý I năm 2021.
 
Đại biểu Lang Thị Hoài băn khoăn về thực trạng xuống cấp hệ thống lưới điện, ảnh hưởng đời sống người dân. Trả lời nội dung này, lãnh đạo Sở Công thương cho biết: Về thực trạng điện xuống cấp ở một số địa bàn: Giai đoạn 2016-2020, ngành điện đầu tư hơn 12.000 tỷ để nâng cấp lưới điện. Lưới điện cơ bản đáp ứng phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên một số nơi xuống cấp, ảnh hưởng sinh hoạt người dân. Hiện nay, điện lực Nghệ An quản lý diện tích lưới điện lớn, riêng trong năm 2020 đã đầu tư 4.300 tỷ, tuy nhiên đến nay vẫn còn 3.800km chưa đáp ứng nhu cầu của người dân. UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Điện lực miền Bắc và có đề xuất để nâng cấp, xây dựng và kế hoạch cụ thể trong thời gian tới, Công ty điện lực miền Bắc giao điện lực Nghệ An tiến hành cụ thể.
 
Đại biểu Trần Đình Toàn chất vấn: Vừa qua, do ảnh hưởng bão số 9, nhà máy thủy điện tiến hành xả lũ, người dân hối hả di chuyền đồ đạc trong đêm. Đại biểu chất vấn về quy định về vận hành, an toàn hồ đập và giải pháp nâng cao hiệu quả an toàn hồ đập trong thời gian tới. Trả lời ý kiến của đại biểu về quy trình xả lũ của các nhà máy thủy điện, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 21 nhà máy thủy điện hoạt động. Các nhà máy đều theo quy định vận hành đảm bảo an toàn và có sự giám sát cơ quan chức năng trong quá trình vận hành, điều tiết lũ. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị , việc vận hành đã theo đúng quy trình, quy định nhưng cử tri phản ánh nên cần nghiên cứu lại, xem còn có tồn tại ở đâu thì cần sớm xem xét, khắc phục.
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trả lời tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trả lời tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn
Trả lời phản ánh của cử tri về tình trạng xử lý vi phạm xe quá khổ, quá tải tại một số tuyến đường, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, về vi phạm xe quá khổ, quá tải là vấn đề có thật. Xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi nhuận, một số doanh nghiệp đã cơi nới thùng, chở hàng hóa quá quy định, tìm mọi cách để trốn tránh cơ quan chức năng. Trước thực trạng này,  UBND tỉnh, lực lượng CSGT thực hiện chuyên đề. Trong thời gian tới, lực lượng Công an và Thanh tra làm một cách thường xuyên, chủ động, tích cực tuyên truyền. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đề nghị người dân khi phát hiện xe quá khổ, quá tải liên lạc cho CSGT để xử lý. Đồng thời, trong thời gian tới, việc lắp đặt camera giám sát sẽ góp phần nâng cao hiệu quả đảm bảo TTATGT.
.

MAI HẬU

.