Thứ Tư, 09/12/2020, 14:50 [GMT+7]

Hoàng Mai: Ra quân phòng chống các hành vi vi phạm về pháo

(Congannghean.vn)-Sáng nay ngày 9/10, đồng loạt các phường, xã trên địa bàn thị xã Hoàng Mai tổ chức phát động ra quân tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm; phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong, sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng loạt 10/10 phường xã tổ chức phát động, ra quân  phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong, sau tết nguyên đán Tân Sửu 2021
Đồng loạt 10/10 phường xã tổ chức phát động, ra quân phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trước, trong, sau tết nguyên đán Tân Sửu 2021
Bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, thời gian qua, Công an thị xã Hoàng Mai đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Từ đầu năm đến nay Công an thị xã Hoàng Mai đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất pháo nổ. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân. Nhờ đó, Công an thị xã đã vận động người dân giao nộp hơn 10 kg thuốc nổ, 25 kg pháo các loại, 25 súng tự chế, 40 viên đạn cùng các loại vũ khí như giáo, mác… 
 
Để chủ động đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo nổ vào dịp cuối năm, vừa qua Công an thị xã đã tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp vũ khí và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thị xã Hoàng Mai, sáng 9/12, đồng loạt 10/10 phường, xã trên địa bàn thị xã Hoàng Mai đã tổ chức lễ pháy động, ra quân tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp pháo, vũ khó, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm bị cấm năm 2021.
Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ
Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ
Buỗi lễ đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và kết quả đấu tranh, xử lý vi phạm pháp luật trên địa bàn thời gian qua. Cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an cũng đã tập trung tuyên truyền về chủ trương vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Tại buổi lễ, các đơn vị cũng đã tổ chức ký cam kết không vi phạm về các hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trưc, sử dụng trái phép chất pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ.
.

Huyền Thương