Thứ Hai, 06/01/2020, 10:50 [GMT+7]
Phòng Hậu cần - Công an Nghệ An

Tiếp tục giữ vững danh hiệu lá cờ đầu trong phong trào thi đua

(Congannghean.vn)-Đó là chỉ đạo của Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an Nghệ An tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020 của Phòng Hậu cần Công an tỉnh vào sáng 6/1/2020.

Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác trong năm 2019 của phòng Hậu cần, Thượng tá Lê Thị Thanh Huyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó trưởng phòng cho biết: Trong năm qua, Đảng bộ Phòng Hậu cần đã bám sát nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, đã tham mưu, đáp ứng kịp thời, tốt nhất các yêu cầu công tác đột xuất của Công an tỉnh, cơ bản hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết công tác hậu cần năm 2019 đề ra.

Cụ thể: Đơn vị đã tập trung lãnh đạo thực hiện công tác tài chính đảm bảo chặt chẽ, công khai, đúng quy định; tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác tiếp nhận, mua sắm, trang cấp và quản lý tài sản đảm bảo kịp thời, đúng định mức, tiêu chuẩn; thực hiện tốt công tác xây dựng cơ bản, quản lý doanh trại; tích cực tranh thủ sự ủng hộ, phối hợp của các cơ, ban, ngành đạt được một số kết quả đáng khích lệ; tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phục vụ, nghỉ dưỡng, điều dưỡng; thực hiện có hiệu quả công tác y tế, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh cho CBCS và nhân dân…

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Với những kết quả trên, Phòng Hậu cần đã có 7 lượt tập thể, 26 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng, tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2019, Phòng Hậu cần được tặng “Cờ thi đua” của UBND tỉnh. Những thành tích trên đã góp phần xây dựng Đảng bộ và lực lượng Phòng Hậu cần ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thượng tá Lê Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng báo cáo kết quả đạt được trong năm 2019 của Phòng Hậu cần
Thượng tá Lê Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng báo cáo kết quả đạt được trong năm 2019 của Phòng Hậu cần

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận những kết quả nổi bật mà Phòng Hậu cần đã đạt được trong năm 2019, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị cần tập trung thực hiện trong năm 2020: Luôn đảm bảo phương châm “hậu cần chủ động, hậu cần đi trước”; tiếp tục thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng cơ bản, phục vụ tốt các yêu cầu công tác chiến đấu thường xuyên cũng như đột xuất Công an tỉnh; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình đang thi công, các hạng mục sửa chữa; đẩy mạnh cải cách hành chính, chăm lo củng cố xây dựng Đảng bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện, chuẩn bị tốt nhân sự, văn kiện và các điều kiện đảm bảo tổ chức Đại hội Đảng bộ Phòng Hậu cần nhiệm kỳ 2020-2025....

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Thăng Long, Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng mong muốn trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục nhận sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, sự phối hợp của các phòng chức năng để đơn vị phát huy kết quả đạt được, đoàn kết cộng sự,  nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020.

Cũng tại Hội nghị, Phòng Hậu cần Công an tỉnh đã tổ chức khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2019 và ký cam kết triển khai phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2020 với khẩu hiệu “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, chủ động, kịp thời, hiệu quả”.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.
Phòng Hậu cần ký cam kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2020
Phòng Hậu cần ký cam kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2020.

 

.

M.H

.