Thứ Sáu, 03/01/2020, 08:57 [GMT+7]

Công an Nghệ An triển khai công tác năm 2020

(Congannghean.vn)-Sáng 3/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác công an năm 2020. Về dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục nghiệp vụ Bộ Công an. Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, các đồng chí nguyên Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ. Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an
Các đơn vị được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an

Đánh giá kết quả công tác của Công an Nghệ An trong năm 2019, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Trong điều kiện tình tình thế giới và trong nước tiềm ẩn nhiều phức tạp, Công an Nghệ An đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra, hoàn thành 52/52 chỉ tiêu Bộ Công an giao trước 2 tháng.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng giai đoạn 2016-2018
Trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng giai đoạn 2016-2018
Trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng giai đoạn 2016-2018
Trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng giai đoạn 2016-2018
Trao cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An cho Công an các đơn vị, địa phương
Trao cờ thi đua của UBND tỉnh Nghệ An cho Công an các đơn vị, địa phương
Trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho Công an các đơn vj, địa phương
Trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho Công an các đơn vị, địa phương
Trao
Trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho Công an các đơn vị, địa phương
Các đại biểu dự lễ
Các đại biểu dự lễ

Công an Nghệ An đã chủ động tham mưu, dự báo đúng tình hình ANQG, TTATXH cho cấp ủy, chính quyền; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các tổ chức phản động; không để xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình gây mất ANTT trên địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng Công an Nghệ An đã chủ động triển khai các biện pháp, kế hoạch để phòng ngừa, làm giảm các loại tội phạm, gắn với mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; qua đó, khám phá thành công nhiều vụ án, chuyên án có tiếng vang, được Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh biểu dương, khen thưởng. 

PGS. TS Nguyễn Hữu Cầu phát biểu tại Hội nghị
PGS.TS, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Công an tỉnh cũng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp góp phần làm giảm TNGT cả 3 tiêu chí so với năm 2018. Năm 2019 là năm thứ tư liên tiếp Công an tỉnh Nghệ An được Bộ Công an xếp nhứ Nhất về công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng CAND. Với những thành tích, kết quả đạt được, Công an Nghệ An vinh dự 5 năm liền được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc và nhiều danh hiệu cao quý khác do Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng.

Đánh giá những vấn đề mà Công an Nghệ An cần nỗ lực tập trung trong năm 2020, Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Hội nghị là thời điểm để Công an tỉnh quán triệt quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ Công an trong thời gian tới; đánh giá bài học kinh nghiệm, đi sâu phân tích đưa ra những biện pháp sát thực để nâng cao nhiệm vụ công tác Công an trong năm 2020. Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, đưa ra giải pháp hiệu quả để Công an Nghệ An hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả nhiệm kỳ và được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Các đồng chí đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị
Các đồng chí đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Năm 2019, Nghệ An đạt nhiều thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Có được kết quả đó là nhờ sự đoàn kết thống nhất của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, trong đó có vai trò quan trọng của Công an Nghệ An. Lực lượng Công an tỉnh nhà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển. Thời gian qua, Công an Nghệ An đã chủ động tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng. Công an tỉnh đã phát huy vai trò trong phát triển phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, là mấu chốt để xây dựng thế trận an ninh vững chắc. Đồng thời, đẩy mạnh CCHC, đáp ứng nhu cầu lợi ích chính đáng của nhân dân. Ghi nhận những kết quả xuất sắc của Công an Nghệ An, thay mặt lãnh đạo Tỉnh, đồng chí Thái Thanh Quý chỉ ra những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện: Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, công việc của ngành Công an sẽ nhiều và phức tạp hơn, Công an tỉnh cần tập trung lãnh đạo, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cần chủ động tham mưu các chính sách lớn; tích cực có giải pháp nắm chắc tình hình, giải quyết các vấn đề ngay tại cơ sở, tập trung triển khai giải pháp phòng ngừa, làm giảm các loại tội phạm; tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT, đảm bảo TTATGT, TTCC, triển khai sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; chú trọng bồi dưỡng cán bộ đáp ứng tư cách, phẩm chất người chiến sỹ Công an nhân dân theo 6 điều Bác Hồ dạy...

Lãnh đạo công an ccác đơn vị địa phương dự hội nghị
Lãnh đạo công an ccác đơn vị địa phương dự hội nghị

Tại Hội nghị, Công an tỉnh cũng đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc: Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu; Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng giai đoạn 2016-2018 cho 18 đồng chí; trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 tập thể; Tặng Cờ thi đua UBND tỉnh cho 6 tập thể; Tặng Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho 22 đơn vị.

Tại Hội nghị, Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã phát động thi đua phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020 với 8 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá với mục tiêu tạo sức lan toả phong trào thi đua ngay tại cơ sở, quyết tâm đạt Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. 

.

Mai Hậu – Trọng Đại