Thứ Tư, 06/01/2021, 22:33 [GMT+7]

Công an huyện Tân Kỳ: Triển khai chương trình công tác Công an năm 2021

(Congannghean.vn)-Chiều ngày 6/1 Công an huyện Tân Kỳ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020, đồng thời triển khai chương trình công tác năm 2021. Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo các phòng ban Công an tỉnh; đồng chí Hoàng Quốc Việt –  Tỉnh ủy  viên, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện Lãnh đạo các Ban, ngành của huyện cùng các đồng chí trong BCH Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị và toàn thể CBCS Công an huyện.

Thượng tá Phạm Vũ Cường - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ chủ trì hội nghị.
Thượng tá Phạm Vũ Cường - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ chủ trì hội nghị.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt –  Tỉnh ủy  viên, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt – Tỉnh ủy viên, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Thiếu tá Hoàng Lê Anh – Phó Trưởng Công an huyện phát biểu khai mạc hội nghị
Thiếu tá Hoàng Lê Anh – Phó Trưởng Công an huyện phát biểu khai mạc hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Năm 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện Tân Kỳ đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp bảo vệ ANQG, kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề nổi lên, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp. Ngăn chặn hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, tà đạo và các đạo lạ… Bên cạnh đó, đơn vị đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai các biện pháp phòng ngừa gắn với mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn. Tỷ lệ điều tra, làm rõ án xâm phạm trật tự xã hội đạt 95,2 %, (vượt 10,2 % chỉ tiêu Công an tỉnh giao), bắt 41 vụ, 212 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu giữ gần 500 triệu đồng; bắt 24 vụ, 27 đối tượng phạm tội về ma túy; bắt 155 vụ, 155 đối tượng vi phạm pháp luật về chức vụ, kinh tế, môi trường; vận động 5 đối tượng truy nã ra đầu thú; lập hồ sơ đưa 6 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 20 đối tượng cai nghiện bắt buộc…
Trung tá Trần Đình Hoàng - Phó Trưởng Công an huyện báo cáo kết quả công tác Công an năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021.
Trung tá Trần Đình Hoàng - Phó Trưởng Công an huyện báo cáo kết quả công tác Công an năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021.
 
Thượng tá Nguyễn Văn Thuận  - Phó Trưởng Công an huyện chủ trì phần tham  luận
Thượng tá Nguyễn Văn Thuận - Phó Trưởng Công an huyện chủ trì phần tham luận
Ngoài ra, công tác quản lý Nhà nước về ANTT tiếp tục tăng cường gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm phục vụ hiệu quả công tác phòng chống tội phạm và nhu cầu chính đáng của tổ chức, công dân. Phong trào bảo vệ ANTQ được phát  triển sâu rộng, góp phần đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở, xây dựng mới thêm 3 mô hình đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu “ Chiến đấu giỏi, kỷ luật nghiêm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống” có nhiều đổi mới qua đó thúc đẩy tinh thần khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đã hoàn thành 72 chỉ tiêu công tác năm 2020. Trong đó, có 14 lượt tập thể, 34 lượt cá nhân được UBND tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện khen thưởng. Với kết quả đã đạt được góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà. Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, Đảng bộ Công an huyện Tân Kỳ được tặng danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; năm 2020 Công an huyện Tân Kỳ tiếp tục giữ vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.
 
Năm 2021, Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, Chương trình công tác Công an năm 2021 của Công an tỉnh, Công an huyện Tân Kỳ  tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng Công an; Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động phá hoại, gây rối ANTT. Kịp thời tham mưu giải quyết ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh khiếu kiện vượt bậc hoặc hình thành “điểm nóng” về ANTT; Chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật trong hoạt động “tín dụng đen”, trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội. Kìm giữ, làm giảm tội phạm xâm phạm trật tự xã hội ít nhất 0,5% so với năm 2020.
 
Phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt từ 85% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng đạt trên 95%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Không để hình thành băng, ổ nhóm tội phạm hình sự… Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT gắn với đẩy mạnh CCHC; Xây dựng, cũng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ; Tiếp tục tham mưu và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong nội bộ và ngoài xã hội; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ huy và công tác tham mưu, phấn đấu hoàn thành 4 nhiệm vụ trọng tâm đột phá đã đề ra. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Việt –  Tỉnh ủy  viên, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đưa ra bối cảnh khó khăn chung toàn cầu nói chung cũng như Việt Nam nói riêng về ảnh của đại dịch Covid19 gây ra. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công an huyện Tân Kỳ trong năm vừa qua. Tại hội nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đồng chí Công an huyện trển khai hội nghị Công an một các bài bản để phát huy kết quả đạt được trong năm 2020; có kế hoạch, tham mưu giúp chính quyền địa phương bố trí lực lượng và phương án trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đảm bảo an toàn cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025; Tập trung tham mưu giải quyết tốt các vụ việc trọng tâm, nổi cộm trên địa bàn; Tiếp tục triển khai quyết liệt kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn; Tập trung xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải; Tập trung hướng dẫn, tập huấn nhiệm vụ cho Công an cấp xã. Bố trí, rà soát, quy hoạch, xây dựng trụ sở cho Công an xã chính quy. 
 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Thượng tá Phạm Vũ Cường , Trưởng Công an huyện Tân Kỳ khẳng định trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, CBCS sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Thượng tá Phạm Vũ Cường - Trưởng Công an huyện trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các đơn vị quyết thắng.
Thượng tá Phạm Vũ Cường - Trưởng Công an huyện trao giấy khen cho các tập thể đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng
Đồng chí Hoàng Quốc Việt –  Tỉnh ủy  viên, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND huyện cho cá nhân có thành tich xuất sắc trong công tác đấu tanh PCTP trên địa bàn.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt – Tỉnh ủy viên, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho cá nhân có thành tich xuất sắc trong công tác đấu tanh PCTP trên địa bàn.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt –  Tỉnh ủy  viên, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho CBCS có thành tich xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn.
Đồng chí Hoàng Quốc Việt – Tỉnh ủy viên, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho CBCS có thành tich xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn.
Thượng tá Phạm Vũ Cường - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ trao bằng khen của Bộ trưởng bộ Công an cho CBCS có thành tích xuất sắc từ năm 2018 đến 2019.
Thượng tá Phạm Vũ Cường - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ trao Bằng khen của Bộ trưởng bộ Công an cho CBCS có thành tích xuất sắc từ năm 2018 đến 2019.


 

Thượng tá Phạm Vũ Cường - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân chiễn sĩ thi đua cơ sở.
Thượng tá Phạm Vũ Cường - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân chiễn sĩ thi đua cơ sở.
Ký cam kết
Ký cam kết

Dịp này, Công an huyện Tân Kỳ đã tổ chức ký cam kết thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh và huyện ủy, UBND huyện đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

.

Cao Loan

.