Thứ Năm, 07/01/2021, 16:09 [GMT+7]

Công an huyện Yên Thành triển khai chương trình công tác năm 2021

(Congannghean.vn)-Chiều 7/1, Công an huyện Yên Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Phan Văn Tuyên –  Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và chỉ huy Công an các xã, thị trấn trên toàn địa bàn...

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, tình hình an ninh chính trị thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tác động không nhỏ đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Nghệ An nói chung và huyện Yên Thành nói riêng. Tuy nhiên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Yên Thành đã chủ động nắm, dự báo sát đúng tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp, biện pháp đảm bảo ổn định tình hình ANTT trên toàn địa bàn.

Đại biểu tham dự hội nghị Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm vừa qua, vượt qua điều kiện khó khăn nhiều mặt, Công an huyện Yên Thành đã triển khai liên tục, có hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, đáng chú ý là lĩnh vực tham mưu cho cấp ủy chính quyền các giải pháp đảm bảo ANTT và công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Cụ thể, trong năm 2020, Công an huyện Yên Thành phát hiện, bắt giữ và xử lý 144 vụ, 161 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường; Phát hiện, bắt giữ 55 vụ, 76 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ gần 11,5kg ma túy các loại; Riêng tội phạm về trật tự xã hội, đã điều tra, làm rõ 57/58 vụ xâm phạm trật tự xã hội, đã xử lý 72 đối tượng và thu hồi tài sản có giá trị gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác đấu tranh với các loại tệ nạn xã hội cũng đã thu được nhiều kết quả quan trọng, đã bắt giữ, xử lý 44 vụ, 208 đối tượng...

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Với những kết quả đã đạt được, Công an huyện Yên Thành được Công an tỉnh xếp loại xuất sắc, dẫn đầu về cải cách hành chính và đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” năm 2020.

Cũng tại hội nghị này, Công an huyện Yên Thành đã đề ra nhiệm vụ, công tác Công an và phát động phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021.

Kí cam kết thực hiện chương trình công tác năm 2021
Kí cam kết thực hiện chương trình công tác năm 2021

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả Công an huyện Yên Thành đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, thời gian tới, Công an huyện Yên Thành cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, chú trọng thực hiện có nhiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm Công an tỉnh đã đề ra. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, Công an huyện tiếp tục làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp đảm bảo ANTT, đồng thời chủ động mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, không để bị động, bất ngờ xảy ra.

Đồng chí Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công an năm 2020
Đồng chí Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác công an năm 2020

 

.

Đức Thắng