Thứ Ba, 05/01/2021, 17:24 [GMT+7]

Công an TX Thái Hòa triển khai công tác năm 2021

(Congannghean.vn)-Chiều 5/1, Công an TX Thái Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020, đồng thời triển khai chương trình công tác năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Đoàn công tác; các đồng chí: Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị ủy; Phạm Chí Kiên, Chủ tịch UBND thị xã; đại diện các tổ chức chính trị – xã hội cùng toàn thể CBCS Công an thị xã.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công an TX Thái Hòa vì có thành tích trong công tác dân vận giai đoạn 2012- 2020
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Công an TX Thái Hòa vì có thành tích trong công tác dân vận giai đoạn 2012- 2020

Năm 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và Thị ủy, UBND thị xã, Công an TX Thái Hòa đã chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp bảo vệ ANQG, kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề nổi lên, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành “điểm nóng”. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai các biện pháp phòng ngừa gắn với mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn, có tiếng vang, được lãnh đạo các cấp biểu dương, khen thưởng. Công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cai nghiện tập trung và phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường đều đạt và vượt chỉ tiêu. Ngoài ra, công tác quản lý Nhà nước về ANTT tiếp tục tăng cường gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nhân rộng và phát huy hiệu quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa phát biểu tại Hội nghị

Với những thành tích xuất sắc trong năm 2020, Công an TX Thái Hòa tiếp tục giữ vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, đặc biệt là vinh dự được nhân Cờ thi đua của Bộ Công an; đồng thời, nhiều lượt tập thể, cá nhân đã được UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và UBND thị xã khen thưởng.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà CBCS Công an TX Thái Hòa đạt được trong năm 2020. Về nhiệm vụ trong năm 2021, các đồng chí lãnh đạo yêu cầu đơn vị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong đó, tập trung nắm chắc, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh tôn giáo; tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ gắn với đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm hình sự và ma túy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính. Đặc biệt, tập trung lực lượng thực hiện quyết liệt, hiệu quả kế hoạch tấn công, truy quét tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021. Bên cạnh đó, chú trọng các mặt công tác khác như quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị…

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân đạt thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân đạt thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
Đồng chí Phạm Chí Kiên, Chủ tịch UBND TX Thái Hòa tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020
Đồng chí Phạm Chí Kiên, Chủ tịch UBND TX Thái Hòa tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020

 

Trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể
Trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng cho các tập thể

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và Thị ủy Thái Hòa, Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an Thị xã Thái Hòa khẳng định trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, CBCS sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Trao danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho các tập thể
Trao danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho các tập thể

Dịp này, Công an TX Thái Hòa đã tổ chức ký cam kết thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021. Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh và Thị ủy, UBND thị xã đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân
Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân
Ký cam kết thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021
Ký cam kết thực hiện phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021

 

.

Ngọc Anh