Thứ Hai, 04/01/2021, 11:24 [GMT+7]

Công an huyện Anh Sơn: Triển khai chương trình công tác Công an năm 2021

(Congannghean.vn)-Sáng ngày 4/1, Công an huyện Anh Sơn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình công tác Công an năm 2021. Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Đặng Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn;  đại diện các ban ngành cấp huyện.
Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an huyện Anh Sơn đạt được trong năm 2020.
Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an huyện Anh Sơn đạt được trong năm 2020.
Đồng chí Hoàng Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn phát biểu
Đồng chí Hoàng Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn phát biểu
Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện Anh Sơn phát biểu tại hội nghị.
Thượng tá Nguyễn Hồng Tuyến, Trưởng Công an huyện Anh Sơn phát biểu tại hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
Năm 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Anh Sơn đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng, đặc biệt là trinh sát an ninh bám sát địa bàn kịp thời nắm bắt mọi tình hình liên quan trên tất cả các lĩnh vực an ninh. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tình hình công tác an ninh và các biện pháp chỉ đạo để chủ đồng phòng ngừa, đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Bên cạnh đó, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xâm phạm TTXH, tỉ lệ điều tra khám phá án cao. Theo đó, đơn vị điều tra làm rõ 29/34 vụ việc xâm phạm trật tự an toàn xã hội xảy ra, đạt tỷ lệ 85%; xác lập, đấu tranh có hiệu quả nhiều chuyên án lớn. Tập trung đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, tệ nạn đánh bạc, tội phạm vi phạm về chức vụ, kinh tế, môi trường...Bên cạnh đó, đơn vị quan tâm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về TTXH; tổ chức tốt công tác tuyên truyền và giáo dục về ATGT, tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo TTATGT, tuần tra vũ trang; tai nạn giao thông được kìm giữ; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn.
 
Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, Công an huyện Anh Sơn có 4 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; 2 tập thể đội đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 4 tập thể đội đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, 17 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 7 cá nhân được đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, trong các phong trào thi đua.
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an lên trao Bằng khen cho các 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì ANTQ giai đoạn 2018 -2019
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh thừa ủy quyền của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an lên trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì ANTQ giai đoạn 2018 -2019
Trao thưởng cho hai tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”,
Trao thưởng cho hai tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”
Trao thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Trao thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả mà Công an huyện Anh Sơn đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 mà đơn vị phải thực hiện. Theo đó, phối hợp với các ban, ngành chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo, giải quyết có hiệu quả vi phạm pháp luật trong tôn giáo. Bên cạnh đó, chủ động nắm chắc tình hình, bám địa bàn, tập trung rà soát, tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh, chính quyền để làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; Đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tệ nạn cờ bạc...Ngoài ra, phát động phong trào thi đua mạnh mẽ nhằm tạo nên dấu ấn, khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong mỗi CBCS... 
.

Phan Tuyết

.