Thứ Sáu, 01/01/2021, 10:35 [GMT+7]

Thư chúc mừng năm mới 2021 của Đại tướng Tô Lâm

Nhân dịp năm mới 2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, học viên, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an; các đồng chí cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân, các đồng chí Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
 
Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.
 
                       THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI
                    Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2021
 
Các đồng chí thân mến!
 
Nhân dịp năm mới 2021 và đón Xuân Tân Sửu, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, học viên, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an; các đồng chí cán bộ hưu trí, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ Công an nhân dân, các đồng chí Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.
 
Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, có những biến động khó dự báo, chưa từng có trong nhiều thập kỷ; các yếu tố tác động tới ổn định chính trị, an ninh, trật tự diễn ra đa chiều và có mặt gay gắt hơn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự đồng tâm, hiệp lực, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; sự ủng hộ, giúp đỡ hết sức quý báu của Nhân dân, lực lượng Công an nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc vai trò tham mưu, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; nhất là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp, các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại; là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống thiên tai, tham gia cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả bão, lũ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.
 
Đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã. Thực hiện nêu gương, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ. Xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt, gương chiến đấu, hy sinh dũng cảm vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, được các cấp, các ngành và Nhân dân biểu dương, khen ngợi. 
 
Năm 2021, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi của đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra cho nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang; đặc biệt coi trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân; luôn khắc ghi, thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy; ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng Công an nhân dân vững mạnh, là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy, là“thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
 
Chúc các đồng chí và gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công.
 
Chào thân ái và quyết thắng!
 
                                         Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị
 
                 Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an
.

Nguồn: CAND

.