Thứ Hai, 28/12/2020, 09:47 [GMT+7]

Hoạt động chào đón năm mới Tân Sửu 2021 phải vui tươi, lành mạnh, an toàn

(Congannghean.vn)-Để chuẩn bị chào đón năm mới Tân Sửu 2021, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021. Yêu cầu đặt ra là phải tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mừng xuân Tân Sửu 2021.
Trước, trong và sau Tết Nguyên đán hàng năm, Công an Nghệ An  thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống pháo nổ
Trước, trong và sau Tết Nguyên đán hàng năm, Công an Nghệ An thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống pháo nổ
 
Theo đó, các hoạt động đón năm mới, vui Tết, mừng Đảng, mừng Xuân nhằm nâng cao sức sáng tạo, mức hưởng thụ các giá trị văn hoá tinh thần, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần xây dựng đời sống văn hóa cơ sở phát triển. Đồng thời, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mừng xuân Tân Sửu 2021. Về công tác tuyên truyền, bao gồm trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền trên báo chí, các phương tiện truyền thông đại chúng.
 
Song song với đó là các hoạt động kỷ niệm 21 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021); các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch nhân dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán. Nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi được diễn ra ở nhiều địa phương như: Đêm hội “Sắc Xuân miền Tây” tại huyện Tân Kỳ; Hội Báo Xuân Nghệ An năm 2021; Ngày thơ Nghệ An; trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề mừng Đảng, mừng Xuân tại các bảo tàng, Quảng trường Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hoá tỉnh; biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim tại: Quảng trường Hồ Chí Minh, trung tâm Điện ảnh đa chức năng, các huyện, thị; chợ hoa xuân và cây cảnh tại Đại lộ Lê Nin và một số điểm khác trên địa bàn TP Vinh; các tour du lịch, hướng dẫn khách tham quan nhân dịp Tết Tân Sửu và mùa lễ hội đầu Xuân...
 
Trong dịp chào đón năm mới và Tết Nguyên đán, tỉnh Nghệ An cũng sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, gia đình người bị chất độc da cam, người già không nơi nương tựa, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các trung tâm điều trị thương, bệnh binh, trung tâm cai nghiện, cơ sở bảo trợ xã hội, các lực lượng vũ trang, các đơn vị bộ đội hải đảo, biên giới, các lực lượng ứng trực thường xuyên trong dịp Tết, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, gặp mặt các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; gặp mặt các trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu năm 2020... Bên cạnh các hoạt động vui chơi ý nghĩa, tỉnh cũng sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm trong các hoạt động quảng cáo, dịch vụ văn hóa; kiểm tra các hoạt động văn hóa tâm linh tại các di tích gắn với lễ hội trong dịp Tết Dương lịch, trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
 
Trong kế hoạch này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cũng yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu xây dựng các phương án, kế hoạch  bảo đảm ANTT các hoạt động chào đón năm mới, mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021 và các lễ hội đầu năm. Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống pháo nổ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Qua đó, góp phần kìm giữ, làm giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm, làm việc và chúc Tết tại Nghệ An.
 
Tăng cường công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện tốt các quy định về phòng, chống cháy, nổ tại các cơ quan, doanh nghiệp; kiềm chế, làm giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, thường trực lực lượng, phương tiện và trang thiết bị sẵn sàng chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống. Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trong dịp Tết để nhân dân nhận biết, cảnh giác và chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; phối hợp, kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ công cộng trên địa bàn toàn tỉnh.
.

TUỆ TRANG

.