Thứ Hai, 04/01/2021, 20:08 [GMT+7]

Công an huyện Tương Dương: Vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

(Congannghean.vn)-Chiều 4/1/2021, Công an huyện Tương Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình công tác năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ; về phía huyện Tương Dương có Đồng chí Lữ Văn My, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đồng chí Phan Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện, đại diện Lãnh đạo các Ban, ngành của huyện Tương Dương, cùng toàn thể CBCS trong đơn vị.
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị
Đồng chí Phan Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị
Đồng chí Phan Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị
Đồng chí Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện phát biểu khai mạc Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị
Tại Hội nghị Đồng chí Thượng tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện đã đánh giá lại kết quả đạt được của đơn vị trong năm 2020 cũng như đề ra phương hướng mục tiêu trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn trong năm 2021. Theo đó, năm vừa qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng như Huyện ủy, UBND huyện Tương Dương, Đơn vị đã đồng lòng nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhà. 
 
Với những thành tích đó, tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020, Công an Tương Dương vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” và Công an tỉnh tặng danh hiệu “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh Công an nhân dân” và là năm thứ 5 liên tiếp được xếp loại xuất sắc về công tác CCHC trong lực lượng Công an Nghệ An.
 
Với các tham luận đại diện cho các Đội nghiệp vụ trong đơn vị và Trưởng Công an các xã trên địa bàn cũng đã đánh giá sát đúng, toàn diện tình hình về ANTT, rút ra những cách làm hay, bài học kinh nghiệm quý giá, nghiêm túc chỉ ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Đồng thời, đưa ra những biện pháp, giải pháp toàn diện, sát hợp để nâng cao hiệu quả hơn nữa các mặt công tác công an năm 2021. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị Đồng chí Phan Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận những kết quả xuất sắc của Công an huyện Tương Dương trong thời gian qua, nhất là trong tình hình khó khăn chung của cả nước cũng như những ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tương Dương, một địa bàn biên giới rẻo cao, có diện tích rộng nhất cả nước, là một trong những huyện nghèo của cả nước. Trước tình hình đó, Công an huyện Tương Dương đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, Công an huyện Tương Dương tiếp tục khắc phục khó khan hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác công an trong đó trọng tâm là làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương về các giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn, mà trước mắt là đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo bình yên địa bàn để nhân dân vui tết, đón xuân. 
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng các danh hiệu cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng các danh hiệu cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
Đồng chí Phan Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương trao tặng giấy khen cho các tập thể đạt các thành tích xuất sắc
Đồng chí Phan Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương trao tặng giấy khen cho các tập thể đạt các thành tích xuất sắc

 

Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm
Từ các giải pháp cụ thể trong dự thảo Chương trình công tác năm 2021 của Công an huyện Tương Dương, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, UBND huyện cũng như Lãnh đạo Công an tỉnh, cũng như các tham luận của các đội nghiệp vụ, Trưởng Công an các xã trên địa bàn, tin rằng Công an huyện Tương Dương  sẽ vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh Nghệ An.
 
Tại Hội nghị, Đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Phan Đức Sơn, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cũng đã trao tặng các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020. 
.

Hải Việt

.