Thứ Hai, 11/01/2021, 14:43 [GMT+7]

Nghệ An họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020

(Congannghean.vn)-Sáng 11/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020. Tham dự có đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo
Đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi họp báo
Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020
Họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020
Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối của Kế hoạch 5 năm 2016-2020, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và diễn ra nhiều sư kiện quan trọng.  Tuy nhiên, từ đầu năm, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội, tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống. Thiên tai, lũ lụt diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, với quyết tâm và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp, tập trung thục hiện “mục tiêu kép: Vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, kết quả thực hiện của năm 2020 đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực.
 
Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan chức năng đã thẳng thắn đặt nhiều câu hỏi với lãnh đạo các sở, ngành.  Nhà báo Bá Thăng,  Trưởng Văn phòng đại diện Văn phòng VTC Bắc Trung bộ đặt câu hỏi về giải pháp mũi nhọn mà Nghệ An đặt ra để phát triển KT-XH nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX; về hiệu quả Đề án phát triển cây chanh leo tại các huyện miền Tây, về tiến độ điều tra sai phạm tại Dự án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ đu tỉnh  Nghệ An… Nhiều nhà báo thắc mắc về hiệu quả phố đi bộ, về tiến độ xây dựng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An; về trách nhiệm trong quản lý xe buýt; về giải pháp để Nghệ An thực hiện các mục tiêu trong triển khai Nghị quyết…
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự đồng hành của cơ quan báo chí đối với Công an tỉnh trong thời gian qua
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự đồng hành của cơ quan báo chí đối với Công an tỉnh trong thời gian qua
Ông Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Sở  Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An trả lời tại buổi họp báo
Ông Nguyễn Văn Đệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An trả lời tại buổi họp báo
Các nhà báo đặt câu hỏi tại buổi họp báo
Các nhà báo đặt câu hỏi tại buổi họp báo
Tại cuộc họp báo, đại diện các cơ quan chức năng đã trả lời các nội dung mà nhiều nhà báo nêu. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trả lời nội dung mà nhà báo quan tâm. Về sai phạm ở Dự án phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ đu tỉnh Nghệ An, CQCSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Lãnh đạo Công an tỉnh luôn cảm ơn sự đồng hành của cơ quan báo chí, coi đây là kênh thông tin tố giác tội phạm, sẽ lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để điều tra. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng trả lời những quan tâm báo chí về rừng phòng hộ, về dư luận xung quanh giá nước trên địa bàn… Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời các nội dung liên quan đến Dự án phát triển cây chanh leo ở các huyện miền Tây Nghệ An; về cam kết quý IV/2021 đưa vào hoạt động Bệnh viện Hữu nghị đa khoa, về các dự án động lực tại Nghệ An trong thời gian tới.
 
Phát biểu kết luật buổi họp báo, đồng chí Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong khó khăn chung của năm 2020, Nghệ An phát triển ổn định, tổ chức nhiều sự kiện lớn trên địa bàn. Những kết quả tích cực đó có sự đóng góp của các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành cùng tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2021 là năm rất quan trọng với đất nước và với tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, chia sẻ, đồng hành từ các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, tuyên truyền đậm nét thế mạnh của tỉnh đến các nhà đầu tư.
.

MAI HẬU

.