Thứ Hai, 11/01/2021, 18:23 [GMT+7]

Công an huyện Nghi Lộc: 'Chủ động, kỷ cương, nêu gương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'

(Congannghean.vn)-Chiều ngày 11/1, Công an huyện Nghi Lộc tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác Công an năm 2021. Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Về phía huyện Nghi Lộc có đồng chí: Phạm Hồng Quang, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc phát biểu tại hội nghị
Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc phát biểu tại hội nghị
Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự
Năm 2020, Công an huyện Nghi Lộc đã chủ động tham mưu chỉ đạo triển khai và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao. Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn. Nổi bật là, tham mưu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả trong đảm bảo ANTT. Trong đó, triển khai quyết liệt các phương án, đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo tốt ANTT Noel 2020, kịp thời giải quyết, kìm giữ không để phát sinh các vụ việc vi phạm liên quan đến đất đai trong tôn giáo, các vụ việc tập trung đông người để khiếu kiện của nhân dân; quản lý chặt chẽ các đối tượng phản động, chống đối, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020 -2025; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid -19, kịp thời rà soát, xác minh và tham mưu các biện pháp cách ly đối với những trường hợp nghi nhiễm.
 
Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đánh mạnh, đánh trúng các loại tội phạm. Điều tra, khám phá án, tội phạm xâm phạm TTXH đạt tỷ lệ cao (96,15%); xác lập và khám phá thành công nhiều chuyên án lớn tạo được tiếng vang. Ngoài ra, công tác bắt, giam, giữ, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng pháp luật, không xảy ra oan, sai. Công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp QLHC về TTATXH, đảm bảo TTATGT; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát triển mạnh mẽ.
 
Với những thành tích, kết quả đã đạt được trong năm 2020, tập thể Công an huyện được tặng 3 Bằng khen của Bộ Công an, 2 Bằng khen của UBND tỉnh và 3 Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn; có 47 lượt cán bộ, chiến sĩ được lãnh đạo các cấp khen thưởng về thành tích trong công tác, chiến đấu. Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, Công an huyện Nghi Lộc đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, “đơn vị gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh CAND”.
 
Năm 2021, với khẩu hiệu hành động: “Chủ động, kỷ cương, nêu gương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện các chủ trương lớn về công tác đảm bảo ANTT; nắm chắc, xử lý kịp thời tình hình, triển khai có hiệu quả các kế hoạch, biện pháp công tác đảm bảo ANTT; quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội...
 
Tại hội nghị, các Đội nghiệp vụ, Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn đã có các bài tham luận đánh giá sát đúng, toàn diện tình hình ANTT trên địa bàn, đồng thời, đưa ra những giải pháp, cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa các mặt công tác Công an năm 2021.
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 -2019, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 -2019, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
Trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho  tập thể, cá nhân có “thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” giai đoạn 2017 -2020
Trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho tập thể, cá nhân có “thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” giai đoạn 2017 -2020
Trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến” cho các tập thể
Trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến” cho các tập thể
Trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những kết quả mà Công an huyện Nghi Lộc đạt được trong năm 2020. Chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2021,  đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, thời gian tới, Công an huyện Nghi Lộc tập trung đảm bảo tốt ANQG, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất. Theo đó,  cần phải  chủ động phòng ngừa, bảo vệ từ xa, không được bị động, bất ngờ; tập trung cao độ đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15;  rà soát, đánh giá tăng cường, các vấn đề cốt lõi, tranh chấp trong nhân dân, kịp thời có những tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, kiên quyết không để phát sinh phức tạp. Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu đơn vị làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm lộng hành, xây dựng xã hội văn minh, kỷ cương, an toàn, thân thiện. Ngoài ra, làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự gắn với công tác cải cách hành chính; tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, phòng cháy chữa cháy, thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng chống pháo nổ trong nhân dân... 
Các đội công tác và Công an các xã, thị trấn ký cam kết thi đua
Các đội công tác và Công an các xã, thị trấn ký cam kết thi đua

 

.

Phan Tuyết