Thứ Hai, 11/01/2021, 18:12 [GMT+7]

Công an huyện Quỳ Hợp triển khai công tác năm 2021

(Congannghean.vn)-Chiều 11/1, Công an huyện Quỳ Hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020; đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công tỉnh; Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh; đại diện các đơn vị, tổ chức chính trị đóng trên địa bàn cùng toàn thể CBCS Công an huyện.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Quán Vi Giang – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Quán Vi Giang – Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Thiếu tá Ngô Anh Tuấn – Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Thiếu tá Ngô Anh Tuấn – Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp phát biểu tại  Hội nghị.
Đại diện các Đội công tác trình bày tham luận tại Hội nghị.
Đại diện các Đội công tác trình bày tham luận tại Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Năm 2020, mặc dù tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Tuy nhiên, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện Quỳ Hợp đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng đoàn kết một lòng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đề ra. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện nhà.
 
Trong đó, đáng chú ý là công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân đạt được hiệu quả cao, không để đột xuất, bất ngờ, hình thành các “điểm nóng” về ANTT hoặc phát sinh khiếu kiện kéo dài. Trên lĩnh vực đấu tranh, trấn áp tội phạm được đơn vị tập trung đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả nổi bật khi xác lập, phá thành công nhiều chuyên án lớn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy; góp phần kìm giữ, làm giảm các loại tệ nạn và tội phạm hoạt động trên địa bàn, tạo được tiếng vang lớn trong lòng cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân địa phương. 
 
Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước về TTXH được thực hiện có hiệu quả; Tai nạn giao thông được kìm giữ và làm giảm; Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai một cách sâu rộng, trong đó nổi bật là xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến tạo sự chuyển biến rõ nét về ANTT ngay từ cơ sở. Đặc biệt, công tác nghiệp vụ cơ bản đã được đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả cao và hoàn thành xuất sắc, vượt mức tất cả các chỉ tiêu Công an tỉnh đề ra; góp phần đắc lực trong phòng, chống tội phạm và đảm bảo ANTT trên địa bàn.
 
Với những kết quả đáng ghi nhận trên, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, Công an huyện Quỳ Hợp đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh CAND” và được Bộ Công an tặng “Cờ thi đua xuất sắc”. Bên cạnh đó, đơn vị có 24 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”, 127 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”.
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho Công an huyện Quỳ Hợp
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho Công an huyện Quỳ Hợp
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 3 Đội nghiệp vụ Công an huyện
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 3 Đội nghiệp vụ Công an huyện

 

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ – Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà đơn vị đã đạt được trong năm 2020. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu, bước sang năm 2021, Công an huyện Quỳ Hợp phải nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề về tôn giáo, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để đột xuất bất ngờ xảy ra; làm tốt các biện pháp phòng ngừa gắn với đấu tranh có hiệu quả với tội phạm; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật một cách sâu rộng, đến mọi tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, cần nâng cao chất lượng nghiệp vụ cơ bản cho tất cả các CBCS, nhất là đội ngũ cán bộ Công an chính quy về xã; đồng thời đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn.
 
Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ – Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Quán Vi Giang đã trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.
.

Quang Phong

.