Thứ Sáu, 08/01/2021, 14:32 [GMT+7]

Hội nghị Triển khai công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2021 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh

(Congannghean.vn)-Sáng 8/1, tại TP Vinh diễn ra Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 giữa Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh: Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Tuyên Quang.
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
 
Đồng chí Đại tá Trần Xuân Văn, Phó Chính ủy Vùng 1 Hải quân báo cáo kết quả công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
Đồng chí Đại tá Trần Xuân Văn, Phó Chính ủy Vùng 1 Hải quân báo cáo kết quả công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2020, nhiệm vụ năm 2021
Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân phát biểu tại Hội nghị
Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Hải quân phát biểu tại Hội nghị
Năm 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh nói trên đã tích cực, chủ động triển khai toàn diện các nội dung trong Kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2020. Cụ thể, đã phối hợp thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục phối hợp tổ chức có hiệu quả các hội nghị, giao lưu, thi tìm hiểu, các đoàn đại biểu đi thăm, động viên quân và dân các vùng biển đảo. Cùng với đó, phát huy hiệu quả hoạt động kết nghĩa, phối hợp xây dựng đơn vị và địa phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; kết hợp tuyên truyền biển đảo với đẩy mạnh tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực. Qua đó góp phần củng cố và nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, CBCS và nhân dân; tiếp thêm động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tạo sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. 
 
Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo đạt hiệu quả, thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần phát huy vai trò của địa phương trong tham gia tuyên truyền, giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân. Cùng với đó, tăng cường tổ chức các chuyến đi thăm, tìm hiểu thực tế, động viên quân và dân trên các vùng biển đảo của Tổ quốc, nhất là quân dân trên các đảo Đông Bắc, các đảo tiền tiêu và các đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Đẩy mạnh phong trào “vì biển, đảo quê hương”, “cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước”. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, bảo đảm nhanh nhạy, kịp thời phản ánh đúng tình hình nhiệm vụ, nhất là tình hình trên biển, định hướng tốt tình hình tư tưởng và dư luận trong nhân dân; đồng thời vạch rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với chủ quyền biển đảo, nhất là các vấn đề liên quan đến chủ quyền của nước ta đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo

 

 

Ký kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2021 giữa BTL Vùng 1 Hải quân với Ban Tuyên giáo các tỉnh

Ký kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển đảo năm 2021 giữa BTL Vùng 1 Hải quân với Ban Tuyên giáo các tỉnh
Tại Hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tặng quà các gia đình chính sách của tỉnh Nghệ An và tặng quà lưu niệm Ban Tuyên giáo các tỉnh. Bộ Tư lệnh Hải quân tặng quà lưu niệm Tỉnh ủy Nghệ An.
.

Thùy Dương