Thứ Năm, 14/01/2021, 16:48 [GMT+7]

Phòng Kỹ thuật hình sự triển khai chương trình công tác năm 2021

(Congannghean.vn)-Chiều 14/1, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác Công an năm 2021. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo, CBCS Phòng Kỹ thuật hình sự, Trung tá Nguyễn Tuấn Hùng, Phó trưởng phòng đã báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật của đơn vị đạt được trong năm qua. Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an và Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã triển khai hiệu quả toàn diện các mặt công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác tham mưu, phối hợp đảm bảo kịp thời, có chất lượng, công tác khám nghiệm hiện trường và giám định tư pháp, công tác kỹ thuật phòng chống tội phạm đã đáp ứng yêu cầu kịp thời, chính xác, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đối chiếu với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ mà Nghị quyết của cấp ủy, chương trình công tác năm 2020 của đơn vị và chỉ tiêu Công an tỉnh giao, đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Phòng Kỹ thuật hình sự cần tập trung thực hiện trong thời gian tới
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Phòng Kỹ thuật hình sự cần tập trung thực hiện trong thời gian tới

Tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” và “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân”. Tính chất và khối lượng công việc của lực lượng Kỹ thuật hình sự rất lớn, áp lực, có nhiều đặc thù trong điều kiện thiếu nhân lực và trang thiết bị nhưng CBCS đã khắc phục khó khăn, tận tâm trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thượng tá Bùi Minh Hiếu, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự phát biểu tại Hội nghị
Thượng tá Bùi Minh Hiếu, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự phát biểu tại Hội nghị

Ngoài tập trung đánh giá những ưu điểm, tồn tại trong năm 2020, Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để xác định rõ mục tiêu, giải pháp để nâng cao hiệu quả trong năm 2021. Đơn vị đề ra khẩu hiệu hành động là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống” cùng 3 trọng tâm đột phá.

Trung tá Nguyễn Tuấn Hùng, Phó trưởng phòng báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác Công an năm 2020
Trung tá Nguyễn Tuấn Hùng, Phó trưởng phòng báo cáo tóm tắt tình hình kết quả công tác Công an năm 2020

Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị cần tập trung thực hiện, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Phòng Kỹ thuật hình sự cần tổ chức triển khai nghiêm túc và hiệu quả các quy định của Nhà nước và hướng dẫn của ngành liên quan công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, giám định kỹ thuật hình sự và công tác kỹ thuật phòng chống tội phạm; đưa ra kết luận chính xác, kịp thời, phục vụ có hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ANTT, phấn đấu 100% các vụ việc khám nghiệm hiện trường và giám định không để ra sai sót. Đồng thời, chủ động tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Lãnh đạo Công an tỉnh nâng cao chất lượng toàn diện về công tác kỹ thuật hình sự. Trước mắt là triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị tiên tiến
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị tiên tiến

Tại Hội nghị, Thượng tá Bùi Minh Hiếu, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự thay mặt lãnh đạo, CBCS khẳng định quyết tâm của đơn vị nhằm phát huy kết quả đạt được trong năm qua, xứng danh là lực lượng Kỹ thuật hình sự trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Tại Hội nghị, đại diện các đội công tác đã ký cam kết triển khai phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2021.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao tặng Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Đại diện các đội công tác ký giao ước thi đua phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2021
Đại diện các đội công tác ký giao ước thi đua phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2021

 

.

MAI HẬU