Thứ Sáu, 08/01/2021, 18:28 [GMT+7]

Bộ trưởng Tô Lâm dự lễ khánh thành trụ sở Công an các xã biên giới

(Congannghean.vn)-Trong khuôn khổ chuyến công tác và làm việc tại Công an tỉnh Nghệ An, sáng ngày 8/1, Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tham dự lễ cắt băng khánh thành trụ sở Công an các xã biên giới do Nghân hàng TMCP Bắc Á và Tập đoàn TH tài trợ, tại trụ sở Công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. 

Lễ cắt băng khánh thành Trụ sở Công an xã Thanh Thủy
Lễ cắt băng khánh thành Trụ sở Công an xã Thanh Thủy
 
Tham dự buổi lễ còn có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các Học viện, trường CAND.
 
Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí trong thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Bà Thái Hương, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH; đại diện lãnh đạo huyện Thanh Chương cùng tham dự buổi lễ. 
 
Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, Công an Nghệ An đã tập trung tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị, HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết, UBND tỉnh bàn hành đề án để lãnh đạo thực hiện. Đồng thời, Công an Nghệ An dành tối da lực lượng để hoàn thành tốt việc bố trí tối thiểu 5 đồng chí Công an chính quy trên một xã, có nhiều xã bố trí từ 6 đến 11 đồng chí.
 
Song song với việc bố trí con người và hoàn thiện tổ chức bộ máy, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện làm việc. Trong đó, đã trang cấp các trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ đáp ứng cơ bản, tối thiểu yêu cầu công tác. Cụ thể, Công an Nghệ An đã xây dựng mới, bố trí 38 trụ sở Công an các xã, với 27 xã biên giới và 11 xã miền núi, đặc biệt khó khăn. Trong đó, Tập đoàn TH là đơn vị tham gia xây dựng và phát triển kinh tế trên địa bàn Nghệ An, thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng Công an nói chung, với Công an xã các tuyến biên giới nói riêng, trong thời gian qua đã tài trợ kinh phí để Công an tỉnh lập dự án xây dựng trụ sở làm việc cho Công an 27 xã biên giới. Hiện nay, đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng 8 trụ sở, đang tiếp tục xây dựng 19 trụ sở khác.
 
Trên địa bàn huyện Thanh Chương, sau 2 tháng triển khai đã hoàn thành 2 trụ sở Công an xã, trong đó có trụ sở Công an xã Thanh Thủy. Các trụ sở này đều được xây dựng trên những khu đất có vị trí thuận lợi, phù hợp với nhiệm vụ đảm bảo ANTT, với diện tích từ 1.500m2 đến 3.000m2. Thiết kế theo mô hình thống nhất, gồm 1 nhà cấp 4, 3 phòng ở và 1 phòng làm việc, 1 phòng bếp. 1 nhà tắm và nhà vệ sinh, có sân và đường nội bộ, tường rào bảo vệ bằng cọc bê tông thép gai. Đánh giá tổng thể, đây là những công trình đẹp, chất lượng, có công năng sử dụng đáp ứng tốt yêu cầu công tác và sinh hoạt cho cán bộ Công an xã. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khánh thành, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương sự cố gắng của Công an tỉnh Nghệ An trong thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã Chính quy. Riêng đối với trụ sở Công an xã Thanh Thủy, Bộ trưởng đánh giá đây là một trong những công trình tiêu biểu đối với công an các xã biên giới, miền núi. Thể hiện quyết tâm, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng công an; Sự đồng hành, ủng hộ to lớn của các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhằm xây dựng lực lượng CAND theo hướng “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. 
 
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An; Chính quyền huyện Thanh Chương và xã Thanh Thủy cùng nhân dân trên địa bàn, đã luôn quan tâm, giúp đỡ lực lượng Công an trên địa bàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời cảm ơn đến Công ty CP sữa TH True Milk và Ngân hàng Thương mại CP Bắc Á đã luôn gắn bó, phối hợp, đồng hành cùng Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. 
 
Nhân dịp này, để ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn TH nói chung và cá nhân bà Thái Hương  nói riêng, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ đối với bà Thái Hương - Anh hùng lao động, Chủ tịch Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH./.
Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, động viên lực lượng Công an huyện Thanh Chương.
Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, động viên lực lượng Công an huyện Thanh Chương.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác dự lễ khánh thành trụ sở Công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác dự lễ khánh thành trụ sở Công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc và đoàn công tác tham quan thực tế điểm thu nhận cấp căn cước công dân tại Trụ sở Công an xã Thanh Thủy.
Bộ trưởng Tô Lâm cùng Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc và đoàn công tác tham quan thực tế điểm thu nhận cấp căn cước công dân tại Trụ sở Công an xã Thanh Thủy.

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành Trụ sở Công an xã Thanh Thủy.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ khánh thành Trụ sở Công an xã Thanh Thủy.

Bộ trưởng Tô Lâm trao quà của Bộ Công an và Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ đối với bà Thái Hương – Anh hùng lao động, Chủ tịch Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH.
Bộ trưởng Tô Lâm trao quà của Bộ Công an và Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ đối với bà Thái Hương – Anh hùng lao động, Chủ tịch Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH.
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà cho chính quyền và các đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện Thanh Chương.
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà cho chính quyền và các đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện Thanh Chương.
Các đại biểu cùng đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trụ sở Công an xã Thanh Thủy.
Các đại biểu cùng đoàn công tác trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trụ sở Công an xã Thanh Thủy.
Trụ sở Công an xã Thanh Thủy.
Trụ sở Công an xã Thanh Thủy.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy.
 
.

THIÊN THẢO