Thứ Tư, 06/01/2021, 12:52 [GMT+7]
Hội Liên hiệp Phụ nữ - Bộ Công an

Tổng kết Nghị quyết liên tịch về 'Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội' giai đoạn 2017 – 2020

(Congannghean.vn)-Sáng 6/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội LHPN Việt Nam và Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” giai đoạn 2017 – 2020. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Công an Nghệ An, các đồng chí: Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Bùi Thị Huy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh chủ trì Hội nghị. 
Tại điểm cầu Nghệ An
Tại điểm cầu Nghệ An
3 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 đã phát huy được vai trò, đóng góp của 2 ngành trong công tác phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp đỡ người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Cụ thể, công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) được đẩy mạnh; với việc tổ chức các sự kiện truyền thông phòng chống tội phạm có hiệu quả cao nhằm vào các vấn đề nổi cộm liên quan đến phụ nữ, trẻ em; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thường niên, giáo dục phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống. Việc phát hiện, nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH cũng được chú trọng thực hiện. Theo đó, Hội LHPN đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với lực lượng Công an tiếp tục duy trì mô hình Câu lạc bộ “Gia đình phòng chống TNXH”; kết quả, có 30.401 mô hình/ địa chỉ tin cậy tại 63 tỉnh/thành. Nhiều tỉnh, thành đã xây dựng 1 mô hình điểm về phòng chống tội phạm và TNXH; chú trọng vào các vấn đề nóng như xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, mua bán người…
 
Một mặt công tác khác cũng được phối hợp thực hiện hiệu quả là phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm các quyền hợp pháp của phụ nữ. Đơn cử như đẩy mạnh các hình thức tư vấn, hỗ trợ thích hợp với các đối tượng bị tổn thương; tổ chức các diễn đàn nhận diện và lên tiếng về các vụ việc nóng liên quan đến phụ nữ, trẻ em để trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ phù hợp. Hội LHPN cũng đã tích cực tham mưu các cơ chế, chính sách phù hợp để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh phong trào tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm trong cộng đồng dân cư và phối hợp cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục con em, người thân lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng được quan tâm thực hiện hiệu quả. Đến nay, 100% Hội LHPN các tỉnh, thành có trại giam trực thuộc Bộ Công an đóng quân trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp và bước đầu hoạt động hiệu quả. Đơn cử như sự phối hợp giữa Trại giam số 6 và Hội LHPN tỉnh Nghệ An… Về công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần phòng chống tội phạm và TNXH cũng ghi nhận kết quả tích cực.
Trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An
Trực tuyến tại điểm cầu Nghệ An
 
Thời gian tới, 2 ngành sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng chống tội phạm và TNXH; tích cực phát hiện, lên tiếng, xử lý kịp thời và vận động phụ nữ tham gia giải quyết những vụ việc vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái. Đặc biệt, sẽ phối hợp xây dựng thí điểm trung tâm hỗ trợ liên ngành “Một điểm dừng” để phụ nữ, trẻ em gái bị xâm hại có thể được hỗ trợ về thể chất và tinh thần trong quá trình tố tụng, bảo vệ quyền và chỉ cần cung cấp thông tin, lời khai và giám định pháp y một lần…
 
Tại Hội nghị, 3 cá nhân của Bộ Công an đã được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, 4 cá nhân của Hội LHPN Việt Nam được trao tặng Kỷ niệm chương bảo vệ An ninh Tổ quốc. Có 8 tập thể, 9 cá nhân thuộc Hội LHPN Việt Nam được tặng Bằng khen của Bộ Công an, 10 tập thể, 10 cá nhân thuộc Bộ Công an được tặng Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01. Trong đó, Công an Nghệ An vinh dự có đồng chí Thượng tá Vi Văn Sơn, Phó Trưởng Công an huyện Con Cuông được tặng Bằng khen. 
.

Thùy Dương

.