Thứ Bảy, 15/01/2022, 15:38 [GMT+7]

Ngày làm nội thất, đêm sản xuất pháo nổ

(Congan.nghean.gov.vn)-Nguyễn Quang Huy, sinh năm 2003, trú tại xóm 9, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, ban ngày làm việc tại một cơ sở nội thất nhà ở, ban đêm tranh thủ cuốn pháo nổ. Đêm 13/01/2022, Huy rủ bạn là Nguyễn Ngọc Hải Đăng (sinh năm 1999), trú cùng xóm đi giao pháo cho người mua thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông bắt giữ.

Nguyễn Quang Huy (trái), Nguyễn Ngọc Hải Đăng cùng tang vật tại trụ sở Công an
Nguyễn Quang Huy (trái), Nguyễn Ngọc Hải Đăng cùng tang vật tại trụ sở Công an

 Vào hồi 23 giờ 30 phút ngày 13/01/2022, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Vinh làm nhiệm vụ tại khu vực đường Trương Văn Lĩnh, phường Hưng Dũng, phát hiện 02 nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 37B2-946.89 có nhiều biển hiện nghi vấn, tiến hành kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 02 người này chở 10 quả pháo tự cuốn, trọng lượng 10,4kg. Tổ công tác đã tiến hành bắt quả tang, xác định 02 đối tượng là Nguyễn Quang Huy (sinh năm 2003) và Nguyễn Ngọc Hải Đăng (sinh năm 1999), cùng trú tại xóm 9, xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Tiến hành truy xét nóng, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định Nguyễn Quang Huy là người tự sản xuất số pháo nổ trên tại một cơ sở kinh doanh nội thất nhà ở, thuộc địa bàn xã Nghi Phú, thành phố Vinh, đây cũng là nơi làm việc của Huy. Huy khai nhận, tự lên mạng tìm mua các công cụ để phục vụ việc sản xuất pháo và bán kiếm lời. Trước khi bị bắt, Nguyễn Quang Huy rủ Nguyễn Ngọc Hải Đăng đi giao pháo nổ cho khách hàng, mỗi quả pháo tự cuốn được huy bán với giá 150.000 đồng.

Hiện, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự đã bàn giao đối tượng, tang vật cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Vinh để tiếp tục điều tra, xử lý.

                                                                                              

 

.

Đức Vũ

.