Thứ Năm, 13/01/2022, 15:18 [GMT+7]

Công an thành phố Vinh: Liên tiếp triệt xoá 04 điểm bán lẻ ma tuý

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 13/01/2022, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xoá thành công 04 điểm bán lẻ ma tuý trên địa bàn.

Trước đó, cuối tháng 12/2021, thông tin quần chúng Nhân dân cung cấp, tại các phường Cửa Nam, Hưng Dũng, Quang Trung xuất hiện một số điểm bán lẻ ma tuý cho các đối tượng nghiện, lãnh đạo Công an thành phố Vinh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát ma tuý chủ trì lập chuyên án để đấu tranh triệt xoá.

Từ ngày 11/01 đến ngày 13/01/2022, Ban chuyên án đã đồng loạt ra quân triệt xoá 04 điểm bán lẻ ma tuý. Cụ thể: Tại khối 1, phường Cửa Nam, Ban chuyên án bắt Lê Thị Hân (sinh năm 1988, trú tại ấp 3, xã Thuận Hoà, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu 31,5gam ma tuý đá, 05 dao kiếm các loại, 02 bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy. 

Từ năm 2000, Lê Thị Hân ra thành phố Vinh làm nghề mát-xa. Năm 2007, Hân bị Toà án nhân dân thành phố Vinh tuyên án 02 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý. Sau khi ra tù, Hân về quê tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên, “ngựa quen đường cũ”, cuối năm 2021, Lê Thị Hân ra tỉnh Nghệ An, tạm trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh và tổ chức bán lẻ ma tuý cho các đối tượng nghiện trên địa bàn.

Đối tượng Lê Thị Hân và tang vật
Đối tượng Lê Thị Hân và tang vật

Tại khối 14, phường Quang Trung, Ban chuyên án bắt Nguyễn Đình Dũng (sinh năm 1989), trú tại khối 5, phường Đội Cung, thành phố Vinh.

Tại phường Trung Đô, lực lượng Công an bắt Hoàng Xuân Bảo (sinh năm 1992), trú tại phường Trung Đô, thành phố Vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tại khối 6, phường Cửa Nam, lực lượng Công an bắt Doãn Thị Vân Anh (sinh năm 1989), trú tại khối 6, phường Cửa Nam, thành phố Vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Cả 04 đối tượng trên đều có tiền án về ma tuý. Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đối tượng Hoàng Xuân Bảo và tang vật
Đối tượng Hoàng Xuân Bảo và tang vật


.

Bình Minh

.