Thứ Ba, 11/01/2022, 15:44 [GMT+7]

Công an tỉnh Nghệ An triển khai chương trình công tác năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 11/01/2022, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác Công an năm 2022.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Thái Thanh Quý, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ Bộ Công an và các ban ngành của tỉnh Nghệ An. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trước khi diễn ra Hội nghị, sáng cùng ngày, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên
Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm  tại Khu di tích Kim Liên

Năm 2021, bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp; trong đó có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả cao, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị.

Cụ thể, Công an tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh nhiều văn bản chỉ đạo ngay từ đầu nhiệm kỳ (trong đó có 12 nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy chế mang tầm chiến lược), bảo đảm kịp thời, toàn diện, sát đúng tình hình, huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế quan trọng đến thăm, làm việc, các sự kiện chính trị, xã hội lớn, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí  Thứ trưởng Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.
Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí  Thứ trưởng Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.
Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Trên lĩnh vực đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Công an Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả, không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 11%; tỷ lệ điều tra khám phá đạt 89,6%; trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Phát hiện, bắt 1.420 vụ, 1.953 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu hơn 367kg ma tuý các loại; triệt xoá 40 ổ nhóm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, mua bán người…; khởi tố 11 vụ, 42 bị can phạm tội về chức vụ, tham nhũng, 231 vụ, 333 bị can phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, môi trường. Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 96,2%.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường chỉ đạo. Công an tỉnh đã có nhiều giải pháp làm giảm tai nạn giao thông cả 03 tiêu chí; thực hiện hiệu quả 02 Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen). Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt với nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực. Đặc biệt, năm 2021 là năm thứ 6 liên tiếp Công an Nghệ An được Bộ Công an xếp thứ Nhất về chỉ số Cải cách hành chính trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp và thực sự là lực lượng chủ công, nòng cốt của tỉnh nhà trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu, rộng, chất lượng, có 02 mô hình tiên tiến được Bộ Công an thông báo nhân rộng, biểu dương toàn quốc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật… cũng đạt nhiều kết quả nổi bật.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị.

Với những thành tích xuất sắc nói trên, Công an tỉnh Nghệ An đã có 13 lượt tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Công an tỉnh được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 (đây là năm thứ 07 liên tiếp).

Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2021. Nổi bật là năm thứ 07 liên tiếp, Công an tỉnh Nghệ An nhận Cờ thi đua của Chính phủ và 06 năm liên tiếp đứng đầu toàn lực lượng Công an nhân dân về công tác cải cách hành chính.

Trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị định, nghị quyết, mệnh lệnh của Trung ương, Bộ Công an và cấp trên về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương các giải pháp phòng ngừa, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở; bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm; làm tốt công tác phòng ngừa xã hội . Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng, Công an tỉnh Nghệ An sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó cũng như 09 nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2022, với khẩu hiệu hành động: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống”.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND đã nêu 5 nhiệm vụ chính mà Công an tỉnh cần tập trung thực hiện. Đặc biệt là bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an để có những tham mưu sát đúng, kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét tội phạm; phối hợp với lực lượng quân đội và các ngành làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó, góp phần giữ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân; đồng thời, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an vì Nhân dân phục vụ.

Trao các huân, huy chương tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc
Trao huân, huy chương tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc.

 

.

Bình Minh - Ngọc Anh - Văn Hậu