Thứ Hai, 10/01/2022, 18:34 [GMT+7]

Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường triển khai Chương trình công tác năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 10/01/2022, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường - Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm 2022 của lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Thiếu tướng Trần Minh Lệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về môi trường chủ trì Hội nghị. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Năm 2021, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Đảng uỷ Công an Trung ương và Lãnh đạo Bộ Công an để chỉ đạo hệ lực lượng tập trung thực hiện quyết liệt Chương trình công tác năm 2021; các kế hoạch, biện pháp đấu tranh PCTP về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Trong đó, đã chủ động nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn. Công tác đấu tranh, xử lý có nhiều chuyển biến tích cực, tổ chức đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc phạm tội và vi phạm pháp luật trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên, an toàn thực phẩm, y tế, phòng ngừa lây lan dịch Covid-19. Tỷ lệ xử lý hình sự tăng cao (tăng 200%), đặc biệt là lần đầu tiên, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường trực tiếp quyết định khởi tố 03 vụ án hình sự (đạt 300% chỉ tiêu Bộ giao) trong lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại và khai thác khoáng sản; các đơn vị thuộc Cục tập trung phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ việc lớn, có dấu hiệu tội phạm hoặc có mức xử phạt cao (số tiền xử phạt tăng 21,76%). Riêng lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an 15 địa phương đã trực tiếp khởi tố 22 vụ án hình sự…

Bên cạnh đó, các mặt công tác như xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sâu sát. Lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đã cùng với các lực lượng khác tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, vừa tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

 

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Với những kết quả nổi bật nói trên, năm 2021, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường đã được tặng thưởng 09 Huy chương; 112 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, các Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Công an, các bộ, ngành và nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp. Riêng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường có 06 tập thể, 11 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen và nhiều phần thưởng khác.

Năm 2022, lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an về công tác PCTP và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm. Chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình từ sớm, từ xa, nhận diện kịp thời, đầy đủ về hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật, phản ứng nhạy bén với các tình huống, vụ việc phức tạp, không để phát sinh các “điểm nóng” về môi trường, gây bức xúc trong xã hội. Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu “hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật” về PCTP và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm đáp ứng đòi hỏi yêu cầu của thực tiễn tình hình. Triển khai quyết liệt các giải pháp trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, lấy phòng ngừa là chính. Đặc biệt, xây dựng lực lượng Cảnh sát PCTP về môi trường “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

 

.

Ngọc Anh

.