Thứ Hai, 10/01/2022, 16:50 [GMT+7]

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp

(Congannghean.gov.vn)-Sáng 10/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác CSĐT toàn quốc. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị. 

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; Công an các địa phương tại 63 điểm cầu.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những kết quả đáng ghi nhận của các lực lượng trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm, phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết. Trong đó có sự đóng góp rất tích cực của lực lượng CSĐT toàn quốc. Đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, trong những năm qua, công tác điều tra có ý nghĩa rất quan trọng, đóng vai trò quyết định đến công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân; thực hiện tốt yêu cầu kéo giảm tội phạm, ngăn chặn tội phạm.

Theo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, năm 2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chủ động nắm tình hình hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật, hoạt động của cơ quan CSĐT các cấp; tích cực tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ban hành các văn bản chỉ đạo phòng ngừa, điều tra xử lý tội phạm.

Về cơ bản các chỉ tiêu công tác trong lĩnh vực điều tra đều đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Toàn lực lượng CSĐT đã thụ lý trên 134.000 tin báo, tố giác tội phạm; kiến nghị khởi tố tăng 2,31%; tỷ lệ giải quyết đạt 90,2%; khởi tố mới 75.358 vụ với gần 120.000 bị can, tăng 0,34% về số vụ và 3,25% số bị can so với năm 2020. Tỷ lệ khám phá án hình sự đạt 86,37%; án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Kết quả trên đã góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Hội nghị cũng đã thảo luận về những giải pháp, phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan CSĐT các cấp thời gian tới.

Để nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, điều tra xử lý tội phạm trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: Tiếp tục chỉ đạo và triển khai có hiệu quả các chuyên đề tội phạm như: Chuyên đề tín dụng đen, tội phạm có tổ chức; chuyên đề đấu tranh với tội phạm trộm cắp; chuyên đề đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản… đồng thời, tập trung phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm mà dư luận xã hội quan tâm và các loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm. Chủ động triển khai công tác đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán… Chủ động ứng phó với các loại tội phạm trong thời điểm dịch bệnh và thời kỳ hậu Covid-19. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cơ quan điều tra các cấp tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Văn phòng Cơ quan CSĐT tiếp thu đầy đủ các nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đã chỉ đạo tại Hội nghị. Đồng chí Thứ trưởng cũng chỉ đạo thêm 03 nhóm nhiệm vụ mà Cơ quan CSĐT các cấp cần tập trung thực hiện; bao gồm: Thực hiện các giải pháp để kéo giảm 5% tội phạm một cách bền vững; các giải pháp về công tác xây dựng lực lượng, trong đó có việc kiện toàn các chức danh điều tra viên các cấp; kịp thời cung cấp những thông tin mới cho hệ lực lượng và Cơ quan điều tra cùng cấp để thực hiện các biện pháp tố tụng, áp dụng pháp luật.

.

Hồng Hạnh

.