Thứ Năm, 06/01/2022, 17:03 [GMT+7]

Thành phố Vinh: Triển khai nhiệm vụ công tác Quốc phòng - An ninh năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 06/01/2022, thành phố Vinh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh và công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An dự Hội nghị. Các đồng chí: Phan Đức Đồng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ; Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND thành phố Vinh; Thượng tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an thành phố Vinh và Thượng tá Nguyễn Tiến Lượng, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Vinh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2021, trên địa bàn thành phố Vinh, tình hình chính trị ổn định, kinh tế, văn hóa - xã hội có bước phát triển, Quốc phòng - An ninh được giữ vững. Tuy nhiên, do tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước, nhất là diễn biến phức tạp, sự bùng phát dịch bệnh Covid-19 đã tác động chi phối đến phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo Quốc phòng - An ninh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các phường, xã trên địa bàn thành phố Vinh

Tuy vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của Thành uỷ, sự điều hành linh hoạt của UBND thành phố Vinh nên an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Công an, Quân sự thành phố Vinh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Tập trung chỉ đạo Quân sự, Công an xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tuần tra vũ trang khép kín địa bàn, bổ sung phương án bảo vệ các mục tiêu trọng điểm và các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài trên địa bàn, điều động lực lượng luyện tập các phương án đã được phê duyệt theo kế hoạch; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, đất nước. Năm 2021, thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đã tiến hành truy vết hơn 1.000 trường hợp F0, 13.737 trường hợp F1 và 16.373 trường hợp F2. Huy động 100% quân số tập trung tối đa công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Tổ chức kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện tại các chốt cửa ngõ chính, đường liên thôn, liên xã và trong nội thành. Tham mưu, xử lý 06 trường hợp đưa tin bài sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19.Tham mưu, thành lập 1.534 tổ "Covid cộng đồng” với 6.161 thành viên tại 25/25 phường, xã. Đã điều động hơn 100.000 lượt cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, canh gác, bảo vệ mục tiêu, phòng, chống tội phạm, phòng, chống dịch Covid-19; báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu 50 lần, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu 15 lần.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Lực lượng Công an đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tỉ lệ đấu tranh khám phá thành công các chuyên án, vụ án vượt chỉ tiêu, nhất là đấu tranh với tội phạm ma tuý, các ổ nhóm trộm cắp tài sản, hoạt động tín dụng đen…

Lực lượng Quân sự, dân quân tự vệ, dự bị động viên, Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố được quan tâm củng cố, kiện toàn, gắn với đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục và bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh.

Đồng chí Phan Đức Đồng, Bí thư Thành uỷ phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phan Đức Đồng, Bí thư Thành uỷ phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND thành phố Vinh điều hành tham luận tại hội nghị
Đồng chí Trần Ngọc Tú, Chủ tịch UBND thành phố Vinh điều hành tham luận tại hội nghị

Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-BCT về đẩy mạnh việc “Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện sâu, rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong Quân đội, Công an như: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì Nhân dân phục vụ”, cuộc vận động lực lượng vũ trang “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, qua đó xây dựng lực lượng Quân sự, Công an vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, các đơn vị trình bày nhiều tham luận nhằm triển khai có hiệu quả công tác Quốc phòng - An ninh và công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ năm 2022.

Các đơn vị, địa phương kí cam kết thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2022
Các đơn vị, địa phương kí cam kết thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh năm 2022

Cũng tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao nhiều Bằng khen, Giấy khen của tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh và Công an tỉnh Nghệ An cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021


.

Bình Minh