Thứ Bảy, 17/10/2020, 10:09 [GMT+7]

Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025

(Congannghean.vn)-Sáng 17/10, tại TP Vinh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên khai mạc. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng…
Các đại biểu tham dự Đại hội
Lễ chào cờ phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy trình bày Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy trình bày Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Toàn cảnh Đại hội
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng: Tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, rút ra bài học kinh nghiệm; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia góp ý các dự thảo văn kiện của BCH TW Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX;  bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…
 
Trình bày báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng chí Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong nhiệm kỳ 2015-2020,  trước thuận lợi và khó khăn của tình hình trong nước và trong tỉnh, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, văn hóa và quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh đã lãnh dạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân đoàn kết, phấn đấu đạt được  những kết quả quan trọng.  Kinh tế - xã hội phát triển ổn định, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại.
Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Nghệ An tham dự Đại hội
Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Nghệ An tham dự Đại hội

Tốc độ tăng trưởng GRDP khá cao, bình quân đầu người tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Văn hóa xã hội có nhiêu tiến bộ, đời sống của nhân dân được nâng lên. Khẳng định những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đạt được, Báo cáo chính trị cũng xác định những tồn tại cần tập trung khắc phục. Đồng thời, chỉ ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu  nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

“Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, các lực lượng vũ trang toàn tỉnh nguyện đoàn kết, nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn, phát huy truyền thống và mọi tiềm năng, thế mạnh, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

 

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025

 … (Tiếp tục cập nhật)…

.

Hồ Hưng – Mai Hậu

.