Thứ Tư, 14/10/2020, 10:52 [GMT+7]

Tuyên dương công trình, phần việc tiêu biểu và những hành động đẹp của Phụ nữ Công an Nghệ An

(Congannghean.vn)-Sáng 14/10, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên dương công trình, phần việc tiêu biểu và những hành động đẹp của Phụ nữ Công an Nghệ An giai đoạn 2015-2020. Dự lễ có đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đại tá Hồ Văn Tứ; Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng; Đại tá Cao Minh Huyền. Về phía Hội LHPN tỉnh Nghệ An có đồng chí: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban Công an tỉnh và công an các huyện, thành, thị; các đồng chí trong Hội LHPN tỉnh; đại diện BCH Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các tập thể, cá nhân được tuyên dương công trình, phần việc tiêu biểu và những hành động đẹp của Phụ nữ Công an Nghệ An giai đoạn 2015-2020.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội phụ nữ
Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội phụ nữ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”. Suốt 90 năm qua, phụ nữ Việt Nam đã không ngừng khẳng định được vị thế trong xã hội. Phụ nữ ngày nay không chỉ giỏi nội trợ mà còn là những người làm kinh tế giỏi, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của đất nước. Còn đối với Hội Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An, cùng với sự phát triển chung của Hội LHPN cả nước, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phát huy truyền thống Xô Viết anh hùng, noi gương các thế hệ cách mạng tiền bối; giữ gìn, phát huy nét đẹp ngàn đời của phụ nữ Nghệ An. Đặc biệt có nhiều chị em đã khắc phục khó khăn trong cuộc sống đời thường vượt lên hoàn cảnh để học tập tiến bộ, tích cực nghiên cứu, tham mưu Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An chỉ huy, chỉ đạo kịp thời công tác đảm bảo ANTT. Thành tích của phụ nữ Công an tỉnh đã góp phần quan trọng vào sự phát triển phong trào chung của phụ nữ tỉnh nhà và sự nghiệp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ – Phó Giám đốc Công an tỉnh                                          phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Với sự đoàn kết và những cố gắng nỗ lực không ngừng của cán bộ, hội viên, 4 năm liên tiếp liên Hội phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An đã vinh dự được Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen và là một trong những tập thể điển hình của Phụ nữ Nghệ An, giai đoạn 2015 – 2020. Thực hiện chủ trương điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Thời gian qua đã có 133 cán bộ, hội viên nhận quyết định về công tác tại các xã, trong đó có nhiều chị em giữ những chức vụ quan trọng trong lực lượng công an tại các cơ sở. Nhiều đồng chí nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở và chiến sỹ thi đua toàn lực lượng. Những tấm gương sáng của cán bộ, chiến sỹ nữ đã có sức lan tỏa sâu rộng trong lực lượng Công an và ngoài xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh                                          ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của                                                                                   Hội phụ nữ Công an tỉnh trong thời gian qua
Đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội phụ nữ Công an tỉnh trong thời gian qua

Tại lễ tuyên dương, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể hội viên Hội Phụ nữ Công an tỉnh, đồng thời, ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Hội Phụ nữ, cũng như của toàn thể hội viên vào thành tích chung của Công an tỉnh, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, đồng chí Phó Giám đốc cũng giao nhiệm vụ cho Hội Phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội; nắm bắt tốt tình hình đời sống, tư tưởng của hội viên; tổ chức, động viên chị em vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên trong công tác, học tập; nêu cao tinh thần kỷ cương, trách nhiệm; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất  “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công an tỉnh.

Đồng chí Trung tá Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với sự chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện về mọi mặt của Đảng ủy, Lãnh đạo
Đồng chí Trung tá Nguyễn Việt Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với sự chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện về mọi mặt của Đảng ủy, Lãnh đạo

Cũng tại lễ tuyên dương, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội phụ nữ Công an tỉnh trong thời gian qua. Mong muốn Hội phụ nữ Công an tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, kính chúc các hội viên Hội Phụ nữ luôn xứng đáng là những “bông hoa thép“ của ngành Công an.

Các tập thể, cá nhân được tuyên dương công trình, phần việc tiêu biểu và những hành động đẹp của Phụ nữ Công an Nghệ An giai đoạn 2015-2020
Các tập thể, cá nhân được tuyên dương công trình, phần việc tiêu biểu và những hành động đẹp của Phụ nữ Công an Nghệ An giai đoạn 2015-2020

Dịp này, 10 tập thể có công trình, mô hình, phần việc tiêu biểu do phụ nữ  đảm nhận và 9 lượt cá nhân phụ nữ có hành động đẹp giai đoạn 2015 - 2020  vinh dự được lãnh đạo Công an tỉnh và Hội LHPN tỉnh Nghệ An tuyên dương./.

.

Văn Hậu