Thứ Hai, 12/10/2020, 18:31 [GMT+7]

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Công an huyện Quỳnh Lưu

(Congannghean.vn)-Chiều 12/10, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An có buổi làm việc với Công an huyện Quỳnh Lưu. Cùng dự các đồng chí Phó Giám đốc: Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đại tá Nguyễn Đức Hải; Trưởng các phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh. Về phía huyện Quỳnh Lưu có các đồng chí Hoàng Danh Lai, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Bộ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu; đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huỵen; Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn.

Các đồng chí trong BTV Huyện ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải ra thăm và làm việc tại Quỳnh Lưu
Các đồng chí trong BTV Huyện ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải ra thăm và làm việc tại Quỳnh Lưu
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi làm việc
 
Đồng chí Thượng tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện báo cáo tóm tắt kết quả 9 tháng đầu năm
Đồng chí Thượng tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện báo cáo tóm tắt kết quả 9 tháng đầu năm
Đồng chí Hoàng Danh Lai, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao kết quả Công an huyện đạt được trong thời gian qua
Đồng chí Hoàng Danh Lai, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao kết quả Công an huyện đạt được trong thời gian qua
Đánh giá kết quả công tác của Công an huyện Quỳnh Lưu, Trung tá Nguyễn Văn Đạo, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết tính đến thời điểm này, Công an huyện Quỳnh Lưu là đơn vị duy nhất hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu Công an tỉnh giao ở mức cao nhất về số lượng. Kết quả này thể hiện rõ ở các mặt công tác trong 9 tháng đầu năm 2020. 
 
Báo cáo của đồng chí Trưởng Công an huyện nêu rõ 9 tháng đầu năm, Công an huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện nhiều kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT nhất là dịp Tết nguyên đán 2020, Đại hội đảng bộ các cấp… kịp thời giải quyết các vấn đề, vụ việc nổi lên về ANTT, không để phát sinh phức tạp. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm chủ động và triển khai quyết liệt, tỉ lệ điều tra án đạt cao, số vụ xâm phạm TTXH giảm, không để hình thành tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Xác lập, phá thành công 22 chuyên án hình sự, ma túy, đánh bạc, vật liệu nổ, vi phạm về pháo, trong đó có nhiều chuyên án lớn gây tiếng vang được cấp ủy chính quyền, nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Trong đó, trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội, Công an huyện đã điều tra làm rõ 39/40 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, bắt 62 vụ, 286 đối tượng đánh bạc, chặt đứt nhiều đường dây đánh bạc chuyên nghiệp, thu gần 1,8 tỷ đồng chứng minh số tiền đánh bạc hơn 3,2 tỷ đồng. Đấu tranh triệt xóa hàng chục ổ nhóm trộm cắp tài sản, trả lại tài sản cho nhân dân.
 
Song song với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an huyện đã tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về ANTT. Trong đó công tác QLHC về TTXH tiếp tục được chỉ đạo, phục vụ cơ bản tốt nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp phát CMND. Huy động tối đa lực lượng, tăng cường làm thêm ngoài giờ, tăng cường xuống địa bàn, đến tận nhà dân, bệnh viện làm CMND miễn phí cho hơn 800 trường hợp…
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an huyện đạt được trên lĩnh vực an ninh
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công an huyện đạt được trên lĩnh vực an ninh

Các đồng chí Trưởng phòng trong Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Các đồng chí Trưởng phòng trong Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Tại buổi làm việc, Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cũng đánh giá kết quả phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu trong việc nắm tình hình, giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Các đơn vị cũng dự báo một số tình hình trong đó có tội phạm tín dụng đen, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao… Trên cơ sở đó đề nghị Công an huyện có kế hoạch, chủ động phương án đấu tranh, góp phần đảm bảo ANTT nhất là trong thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Đại diện Ban chỉ huy Quân sự, Bộ đội biên phòng, Viện kiểm sát, TAND huyện cũng nêu những kết quả trong công tác phối hợp với Công an huyện trong thời gian qua.
 
Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Danh Lai, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công an huyện đạt được trong thời gian qua. Những kết quả đó đã góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Đồng chí cũng nhấn mạnh Thường trực Huyện ủy sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Công an huyện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.  
 
Kết luận tại buổi làm việc, Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Công an huyện phát huy những kết quả đạt tiếp tục tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT. Đồng chí Giám đốc cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm mà Công an huyện phải hoàn thành trong 3 tháng cuối năm, trước mắt là chủ động nắm tình hình, xây dựng phương án, kịp thời phát hiện, tham mưu cấp ủy, chính quền địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề về ANTT đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX.
.

Huyền Thương

.