Thứ Ba, 06/10/2020, 21:44 [GMT+7]

Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Công an huyện Thanh Chương

(Congannghean.vn)-Chiều ngày 6/10, Đoàn công tác do đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Công an huyện Thanh Chương. Tham dự Đoàn có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về phía huyện Thanh Chương, có các đồng chí: Nguyễn Hải Dương – Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Văn Quế - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện; đại diện Ban Chỉ huy Quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện; các Đồn Biên phòng Thanh Thủy và Ngọc Lâm; chỉ huy các đội công tác cùng các đồng chí Trưởng, Phó trưởng Công an 38 xã, thị trấn.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.
Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tá Phan Tuấn Anh – Trưởng Công an huyện Thanh Chương đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác của đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2020. Theo đó, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện và được sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân huyện nhà, trong 9 tháng đầu năm, Công an huyện Thanh Chương đã luôn nỗ lực không ngừng nghỉ, đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó khăn, triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Cụ thể, đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, triển khai và giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về ANTT; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được tập trung đẩy mạnh và nâng cao một cách rõ rệt; công tác quản lý Nhà nước về ANTT gắn liền với cải cách hành chính có những hiệu quả đầy thiết thực, đáp ứng tốt mọi nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân cũng như góp phần quan trọng vào trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của đơn vị.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng trong 9 tháng vừa qua, Công an huyện Thanh Chương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống tội phạm, được Lãnh đạo các cấp biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao. Nổi bật như: Đơn vị đã điều tra, làm rõ 33/35 vụ (đạt 94,29%) phạm tội về trật tự xã hội, thu giữ tài sản ước tính khoảng 200 triệu đồng; đấu tranh, khám phá thành công 4 chuyên án lớn về ma túy, bắt 23 vụ, 26 đối tượng phạm tội, thu giữ hơn 6 kg ma túy đá, 11,895 gam hêrôin và 218 viên hồng phiến;… Qua đó, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, phục vụ đắc lực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng Công an huyện trong công tác đảm bảo ANTT thời gian vừa qua. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện mong muốn trong thời gian tới, đơn vị cần tập trung làm tốt công tác tư tưởng, động viên, hỗ trợ và chia sẻ nhằm giúp cho các đồng chí Công an chính quy về xã yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Bên cạnh đó, tiếp tục đề ra các giải pháp hiệu quả về đảm bảo ANTT; đồng thời bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn, hoạt động chính trị - xã hội của địa phương cũng như Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Trình Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công an huyện Thanh Chương đã đạt được trong thời gian vừa qua. Về nhiệm vụ trọng tâm cho đơn vị trong thời gian tới, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải yêu cầu: Toàn lực lượng Công an huyện phải tiếp tục nỗ lực, tập trung nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời tham mưu cho Công an tỉnh, cấp uỷ, chính quyền địa phương đưa ra các giải pháp đảm bảo ANTT; tăng cường phối hợp một cách chặt chẽ với lực lượng chức năng đóng trên địa bàn để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với các loại tội phạm; bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Đồng chí Thượng tá Phan Tuấn Anh - Trưởng Công an huyện Thanh Chương báo cáo tình hình công tác của đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2020
Đồng chí Thượng tá Phan Tuấn Anh - Trưởng Công an huyện Thanh Chương báo cáo tình hình công tác của đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2020

“Thời gian tới, toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, nhất là các đồng chí Công an xã cần phải tăng cường gần dân, bám sát cơ sở hơn nữa nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ và huy động tối đa sức mạnh của nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm; đảm bảo ANTT trên địa bàn”, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đánh giá cao sự phối hợp của Công an huyện Thanh Chương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác.
Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đánh giá cao sự phối hợp của Công an huyện Thanh Chương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác.

 

Đại diện các đơn vị chức năng đóng trên địa bàn huyện phát biểu ý kiến.
Đại diện các đơn vị chức năng đóng trên địa bàn huyện phát biểu ý kiến.

 

.

Quang Phong