Thứ Hai, 05/10/2020, 12:32 [GMT+7]

Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Công an TX Thái Hòa

(Congannghean.vn)-Sáng 5/10, Đoàn công tác Công an tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Công an TX Thái Hòa. Tham gia Đoàn có đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Trưởng các phòng nghiệp vụ. Về phía TX Thái Hòa có các đồng chí: Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị ủy; Phạm Chí Kiên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã cùng đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự, Viện kiểm sát, Tòa án…

Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa phát biểu
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa phát biểu tại buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, thay mặt Công an TX Thái Hòa, Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an thị xã đã báo cáo kết quả công tác bảo đảm ANTT 9 tháng đầu năm 2020. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, nhờ sự chủ động, sáng tạo trong nắm, phân tích, tổng hợp và tham mưu xử lý tình hình liên quan đến ANTT nên tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn TX Thái Hòa được giữ vững ổn định, không nảy sinh các vấn đề phức tạp, không có đột xuất, bất ngờ xảy ra. Đảng ủy, Chỉ huy Công an thị xã đã bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền thị xã cũng như các chương trình, kế hoạch công tác và sự quan tâm, hướng dẫn của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để phát động các phong trào thi đua trong đơn vị mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu mà Công an tỉnh và Công an thị xã đề ra.
Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa báo cáo tình hình công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm 2020
Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa báo cáo tình hình công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm 2020
Cũng trong thời gian qua, đơn vị đã bắt 35 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, thu giữ tài sản trị giá gần 800 triệu đồng. Trong đó, đã xác lập và phá thành công 6 chuyên án, nổi bật là các chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản. Công an thị xã cũng đã phát hiện, bắt 25 vụ, 29 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 333,34 gam ma túy các loại. Xác lập, đấu tranh thành công 5 chuyên án và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phá 3 chuyên án về ma túy. Ngoài ra, kịp thời xác lập, phá thành công các chuyên án về kinh tế, môi trường, đánh bạc… Qua đó, góp phần giữ vững ổn định ANTT, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên địa bàn, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương…
 
Phát biểu ý kiến, đồng chí Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Công an thị xã trong công tác bảo đảm ANTT thời gian qua, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Bí thư mong muốn trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo, CBCS Công an thị xã sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các ngành trên địa bàn TX Thái Hòa cũng đánh giá cao sự phối hợp của Công an thị xã trong công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp giải quyết các vụ việc. Dự báo trong thời gian tới, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung và tại TX Thái Hòa nói riêng sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Vì thế, các đại biểu kiến nghị lực lượng Công an tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nổi lên như tội phạm “tín dụng đen”, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích… Trong đó, đặc biệt tập trung nắm chắc tình hình, chuẩn bị tốt các phương án bảo đảm ANTT cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An. 
Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đánh giá cao sự phối hợp của Công an TX Thái Hòa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Công an 5
Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đánh giá cao sự phối hợp của Công an TX Thái Hòa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác Công an
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Công an TX Thái Hòa đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là sự phối hợp hiệu quả với các cấp, ngành trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn. Bên cạnh đó, đồng chí Thiếu tướng cũng đề nghị lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng nói chung và lực lượng Công an nói riêng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các vụ việc nổi lên. Về nhiệm vụ của Công an thị xã trong thời gian tới, đồng chí Giám đốc yêu cầu đơn vị cần nắm chắc tình hình liên quan đến tôn giáo; tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng; phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về hình sự và ma túy. Ngoài ra, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm huy động sức mạnh của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT…
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho Công an phường Long Sơn
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho Công an phường Long Sơn
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho Công an phường Hòa Hiếu
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho Công an phường Hòa Hiếu
Cũng trong chuyến làm việc với Công an TX Thái Hòa, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà cho CBCS Công an 2 phường Long Sơn và Hòa Hiếu.
.

Ngọc Anh

.