Thứ Sáu, 02/10/2020, 11:41 [GMT+7]

Thiếu tướng Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Công an thị xã Hoàng Mai

(Congannghean.vn)-Sáng 2/10, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh có buổi làm việc với Công an thị xã Hoàng Mai. Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc: Đại tá Nguyễn Đức Hải, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng; Trưởng các phòng nghiệp vụ trong Công an Nghệ An. Về phía TX Hoàng Mai có đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy; Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Đàm Hữu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Hữu An, Chủ tịch UBND thị xã; đại diện lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự, Biên phòng, Viện kiểm sát, Tòa án…

Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi làm việc
Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi làm việc
Đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy; Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy; Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại buổi làm việc
Thượng tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng Công an thị xã trình bày báo cáo kết quả công tác trong 9 tháng đầu năm
Thượng tá Nguyễn Bình Hà, Trưởng Công an thị xã trình bày báo cáo kết quả công tác trong 9 tháng đầu năm
Trình bày báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2020, Công an thị xã Hoàng Mai đã chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, công tác lớn về đảm bảo ANTT. Trong đó đơn vị đã tham mưu thực hiện quyết liệt Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, hoàn 5/5 xã theo đúng mô hình tổ chức bộ máy của Bộ Công an. Đây cũng là đơn vị đầu tiên tại Nghệ An thành lập 5 Chi bộ Công an xã chính quy. Công an thị xã đã nắm chắc tình hình, kịp thời phối hợp, giải quyết các vụ việc nổi lên về tôn giáo, khiếu kiện trong nhân dân, không để phát sinh phức tạp; bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động, sự kiện chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn.
 
Đơn vị đã tập trung lực lượng đấu tranh kìm giữ, làm giảm mạnh tội phạm về TTXH, tỉ lệ điều tra khám phá án cao. Trong 9 tháng đầu năm, Công an TX đã xác lập, khám phá thành công 11 chuyên án, điều tra làm rõ 33 vụ xâm phạm TTXH. Xác lập, triệt xóa thành công 4 chuyên án, triệt xóa 2 đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, 2 tụ điểm sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. Bắt, xử lý 43 vụ, 54 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, trái phép chất ma túy. Công tác đấu tranh chống tội phạm và vi phạm quản lý về kinh tế, chức vụ, môi trường cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được tập trung chỉ đạo quyết liệt và thu được nhiều kết quả quan trọng, trong đó tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân.
 
Trình bày các ý kiến tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các ngành trên địa bàn thị xã đánh giá cao sự phối hợp của Công an Hoàng Mai với các đơn vị nghiệp vụ trong công tác nắm tình hình, tham mưu, phối hợp giai quyết các vụ việc nổi lên trên địa bàn. Các đồng chí Trưởng phòng cũng dự báo tình hình tội phạm trên địa bàn Nghệ An nói chung, thị xã Hoàng Mai từ đó kiến nghị Công an TX tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, quản lý đối tượng, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nổi lên trên địa bàn như tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, trộm cắp tài sản, tội phạm vật liệu nổ ở địa bàn giáp ranh tỉnh thanh Hóa... Trong đó tập trung nắm chắc tình hình, chuẩn bị tốt các phương án đảm bảo an ninh an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An. 
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Trường Giang, Bí thư Thị ủy nhấn mạnh những đóng góp của Công an TX Hoàng Mai trong thời gian qua đã góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Trong đó Công an thị xã đã chủ động tham mưu có hiệu quả, kịp thời, chính xác cho Thường trực Thị ủy giải quyết tốt các tình hình nổi lên trên địa bàn. 
Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự


Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát, Tòa án phát biểu tại buổi làm việc
Đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát, Tòa án phát biểu tại buổi làm việc
Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận đánh giá cao những kết quả Công an TX đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Giám đốc đặc biệt biểu dương 3 lực lượng Công an, Bộ đội, Biên phòng đã phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác đảm bảo ANQG, TTATXH trên địa bàn. Đồng chí Thiếu tướng cũng đề nghị Thường trực Thị ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng hơn nữa, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình xử lý các vụ việc nổi lên về ANTT. Thiếu tướng Võ Trọng Hải cũng lưu ý Công an thị xã Hoàng Mai về công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, trong đó đơn vị tập trung nắm tình hình, bám địa bàn làm tốt công tác quản lý, phân loại đối tượng đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong đấu tranh phòng chống, tố giác tội phạm. Bên cạnh đó đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm, tuyệt đối không để hình thành tội phạm băng ổ nhóm, không để các đường dây, băng nhóm tội phạm ma túy hoạt động trên địa bàn. 
.

Huyền Thương

.