Thứ Tư, 30/09/2020, 18:05 [GMT+7]

Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Công an huyện Nghi Lộc

(Congannghean.vn)-Chiều 30/9, Đoàn công tác Công an tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Công an huyện Nghi Lộc. Tham gia đoàn có đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí Trưởng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. 

Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Phạm Hồng Quang, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc đánh giá cao những kết quả mà Công an huyện Nghi Lộc đạt được trong thời gian qua
Đồng chí Phạm Hồng Quang, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc đánh giá cao những kết quả mà Công an huyện Nghi Lộc đạt được trong thời gian qua
Về phía huyện Nghi Lộc, có các đồng chí: Phạm Hồng Quang, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện,  đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy, chỉ huy các đội công tác cùng Trưởng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn. 
 
Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc đã báo cáo kết quả 9 tháng đầu năm của đơn vị. Theo đó, thời gian qua, Công an huyện đã nắm chắc tình hình, tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền xử lý các tình hình liên quan đến ANTT, đồng thời triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình, đề án, kế hoạch đảm bảo ANQG cho nên tình hình an ninh trên địa bàn Nghi Lộc cơ bản ổn định. Trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm, đơn vị điều tra làm rõ 30/32 vụ xâm phạm về TTXH (đạt 96,87%), trong đó tội phạm nghiêm trọng trở lên đạt 100%; xác lập và phá thành công 16 chuyên án, có nhiều chuyên án gây được tiếng vang lớn. Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước về TTXH và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đạt được nhiều kết quả nổi bật; công tác xây dựng lực lượng và hậu cần được thực hiện đảm bảo chặt chẽ và hiệu quả...
 
Tại buổi làm việc, các đồng chí Phó Trưởng Công an huyện phụ trách các mảng công tác, chỉ huy các đội nghiệp vụ, Trưởng Công an các xã, thị trấn đã báo cáo tình hình, kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình công tác. Lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng cũng như các kiến nghị, đề xuất, đồng chí Giám đốc đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp, hướng dẫn, kịp thời giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi để thời gian tới Công an huyện Nghi Lộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công an huyện Nghi Lộc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng chia sẻ với những khó khăn của Công an huyện Nghi Lộc gặp phải, từ đó đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm cho đơn vị trong thời gian tới. Theo đó, đơn vị cần tập trung nắm tình hình, chủ động, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường lực lượng Công an chính quy về xã, bám sát địa bàn, giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng như Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, giải quyết các vụ án hình sự, nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, công tác bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự...  
 
 Một số hình ảnh tại buổi làm việc:
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc báo cáo tình hình kết quả của đơn vị trong  9 tháng đầu năm 2020
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc báo cáo tình hình kết quả của đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2020

Đại diện Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đại diện Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Các đồng chí Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc báo cáo tình hình, kết quả đạt được về từng lĩnh vực công tác trong thời gian qua
Các đồng chí Phó Trưởng Công an huyện Nghi Lộc báo cáo tình hình, kết quả đạt được về từng lĩnh vực công tác trong thời gian qua
Đại diện Lãnh đạo các đơn vị chức năng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Công an huyện.
Đại diện Lãnh đạo các đơn vị chức năng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Công an huyện.
 
.

Phan Tuyết