Thứ Sáu, 25/09/2020, 11:31 [GMT+7]

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với Công an Nghệ An

(Congannghean.vn)-Sáng 25/9, đoàn công tác Bộ Công an do đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc với Công an tỉnh Nghệ An về công tác đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng các cấp. 

Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa cho đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an về thăm và làm việc tại Công an Nghệ An
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa cho đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhân dịp về thăm và làm việc tại Công an Nghệ An


Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Trình bày báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ Công an Nghệ An đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xây dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai toàn diện các biện pháp công tác đảm bảo ANTT đại hội đảng bộ các cấp. Thành lập Tiểu ban ANTT đại hội trong Công an Nghệ An. Nghị quyết của Đảng ủy và chương trình công tác năm 2020 của Công an tỉnh cũng xác định công tác bảo đảm ANTT phục vụ đại hội của các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng Công an Nghệ An, qua đó đã tham mưu ban hành hàng trăm văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn gắn với phục vụ bảo vệ Đại hội các cấp. 
 
Tính đến thời điểm này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, các Ban, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các tiểu ban giúp việc Đại hội Đảng bộ tỉnh đã ban hành đầy đủ, kịp thời hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thành lập 6 đoàn giám sát tại 6 đơn vị và lập các tổ công tác để kiểm tra hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Hiện nay 28 Đảng bộ cấp trên cơ sở và 1.459 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trên địa bàn đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, ANTT đảm bảo.
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác bảo đảm an ninh an toàn Đại hội Đảng các cấp
Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác bảo đảm an ninh an toàn Đại hội Đảng các cấp
Các đồng chí trong Đoàn công tác Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc
Các đồng chí trong Đoàn công tác Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc
Công an Nghệ An đã chủ động triển khai lực lượng, biện pháp để nắm tình hình, dư luận cán bộ đảng viên và nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề nổi lên nhằm ổn định tình hình, không để phát sinh phức tạp ảnh hưởng đến Đại hội các cấp. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động gây phức tạp ANTT của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động chống đối. Đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp tội phạm, thường xuyên mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Công an tỉnh cũng tập trung tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. 
 
Trình bày các ý kiến tại buổi làm việc, đoàn công tác Bộ Công an đánh giá cao công tác chuẩn bị của Công an Nghệ An cũng như những kết quả Công an tỉnh nhà đạt được để phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt Công an Nghệ An đã phối hợp nhuần nhuyễn với các Cục, chủ động trao đổi tình hình, tham mưu kịp thời giải quyết xử lý tốt các vụ việc nổi lên về ANTT, đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp. 
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công an Nghệ An đạt được trong công tác đảm bảm ANTT Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh Công an Nghệ An đã làm tốt công tác nắm tình hình, phân tích, đánh giá tình hình một cách chủ động, sát đúng, từ đó tham mưu kịp thời, chính xác, hiệu quả cho cấp ủy chính quyền địa phương để đưa ra những chủ trương, biện pháp phù hợp góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các âm mưu, hoạt động chống phá, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đồng chí Thứ trưởng cũng đánh giá cao công tác phối hợp của Công an Nghệ An với các ban, ngành của địa phương trong việc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ góp phần rà soát nhân sự phục vụ Đại hội Đảng từ cấp huyện đến cơ sở. Đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam cũng chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm Công an Nghệ An cần lưu ý trong thời gian tới từ đó đề nghị Công an Nghệ An phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành tốt các nội dung, kế hoạch đề ra đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
.

Huyền Thương

.