Thứ Ba, 25/08/2020, 17:43 [GMT+7]

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an tỉnh Nghệ An

(Congannghean.vn)-Chiều 25/8, Đoàn công tác Bộ Công an do đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với Công an tỉnh Nghệ An. 

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh đón đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh đón đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
Các đồng chí trong Ban giám đốc đón tiếp đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
Các đồng chí trong Ban giám đốc đón tiếp đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Trình bày báo cáo kết quả công tác 8 tháng đầu năm, đồng chí Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ, 8 tháng đầu năm, tội phạm về trật tự xã hội được tập trung phòng ngừa, kìm giữ, giảm 7,7% so với cùng kỳ năm trước, không xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Công an Nghệ An đã tập trung tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hằng năm. Trong đó, năm 2020, tiếp tục xác định: Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở vùng đặc thù, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở là trọng tâm đột phá. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với tình hình ở từng địa bàn, lĩnh vực địa phương, mang lại hiệu quả. Trong đó, Công an Nghệ An đã tham mưu cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác tranh thủ chức sắc, chức việc, giải quyết kịp thời nhu cầu chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, phát động mạnh mẽ phong trào quần chúng nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội như Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… tham gia đấu tranh, lên án hoạt động sai trái, vi phạm của các đối tượng  cực đoan. 

Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao kết quả Công an Nghệ An đạt được trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ
Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao kết quả Công an Nghệ An đạt được trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn biên giới, miền núi, dân tộc; xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến. Trên địa bàn tỉnh đã xây dựng, duy trì hiệu quả 58 loại mô hình tại 1.443 khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng mới 6 mô hình vùng giáo triển khai tại 56 giáo xứ, giáo họ, 4 mô hình vùng miền núi, dân tộc triển khai tại 85 khu dân cư. Đặc biệt, có 8 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương, nhân rộng toàn quốc. Trong 8 tháng đầu năm đã có 10 mô hình tại 45 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được nhân rộng, trong đó được Bộ Công an thông báo biểu dương, nhân rộng toàn quốc đối với mô hình “Dân vận khéo” tại TX Thái Hòa. Các mô hình điển hình đều có sức lan tỏa, được cấp ủy, chính quyền các cấp ghi nhận, triển khai rộng khắp. Đây là điểm nhấn nổi bật của Công an tỉnh trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Đồng chí
Đồng chí Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc buổi làm việc
Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc buổi làm việc

Đối với công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân, Công an Nghệ An đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời, hiệu quả, chất lượng các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an. Chủ động bố trí lực lượng, tranh thủ làm việc ngoài giờ để tiếp nhận, trả lời các yêu cầu phục vụ công tác tra cứu của các đơn vị, địa phương. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân.

Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo kết quả 8 tháng đầu năm

Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo kết quả 8 tháng đầu năm
Đại diện lãnh đạo Cục V05 phát biểu tại buổi làm việc
Đại diện lãnh đạo Cục V05 phát biểu tại buổi làm việc
Toàn cảnh buồi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Công an Nghệ An đạt được trong 8 tháng đầu năm, đặc biệt là trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an Nghệ An phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tập trung nhân rộng và xây dựng mới các mô hình điển hình tiên tiến, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ. 

.

Huyền Thương