Thứ Hai, 24/08/2020, 10:03 [GMT+7]

Phòng Cảnh sát Môi trường: Trao thưởng cho 2 Ban chuyên án 618Đ và 419Đ

(Congannghean.vn)-Sáng 24/8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) đã tổ chức trao thưởng cho CBCS trong đơn vị về thành tích phá 2 Chuyên án 618Đ và 419Đ; bắt các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ động vật hoang dã trái phép.

Thượng tá Trần Phúc Thịnh, Trưởng phòng CSMT trao thưởng cho đại diện 2 Ban chuyên án 618Đ và 419Đ
Thượng tá Trần Phúc Thịnh, Trưởng phòng CSMT trao thưởng cho đại diện 2 Ban chuyên án 618Đ và 419Đ
Theo đó, sau một thời gian lập án đấu tranh, vào hồi 16 giờ ngày 20/8, Đội 2, Phòng CSMT chủ trì phối hợp với Công an huyện Quế Phong phá Chuyên án 618Đ, bắt Kim Văn Nhân (SN 1977) trú tại bản Liên Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi tàng trữ động vật hoang dã trái phép. Thu giữ 4 tay chân động vật hoang dã nghi là gấu ngựa có tổng trọng lượng 11 kg. Tiếp đó, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 22/8, tại ngã ba Yên Lý thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Đội 2 chủ trì phối hợp với Công an huyện Diễn Châu phá thành công Chuyên án 419Đ, bắt Phan Văn Thành (SN 1993) trú tại khối 3, phường Long Sơn, TX Thái Hòa về hành vi mua bán động vật hoang dã trái phép. Thu giữ tang vật gồm: 21 kg sơn dương, 36 kg hoẵng và 31 kg dúi.
 
Để kịp thời động viên CBCS, lãnh đạo Phòng CSMT đã tổ chức trao thưởng cho các thành viên tham gia phá án; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các đội tiếp tục tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.
.

Ngọc Anh

.