Thứ Sáu, 16/10/2020, 11:34 [GMT+7]

Thông báo nội dung kết quả Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

(Congannghean.vn)-Sáng 16/10, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo nội dung, kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. 

Tại điểm cầu Nghệ An
Tại điểm cầu Công an Nghệ An
Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông báo nhanh nội dung, kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng ủy Công an Trung ương ban hành 18 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hướng dẫn tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong CAND, trong đó có nội dung quan trọng về công tác chuẩn bị cho Đại hội Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cấp ủy lãnh đạo các cấp tập trung chỉ đạo, quán triệt các nội dung trên đến toàn lực lượng Công an nhân dân, nhất là các tổ chức đảng. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng bộ Công an 63 địa phương chuẩn bị tổ chức Đại hội đảm bảo đúng chất lượng. Tất cả các Đại hội đều diễn ra đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định, thủ tục, nội dung, yêu cầu đề ra.  
 
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 11-13/10 với sự tham dự của 344 đại biểu.  Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương và lực lượng CAND. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu chỉ đạo, định hướng quan trọng đối với lực lượng Công an nhân dân thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân.
Các đại biểu tại điểm cầu Công an Nghệ An
Các đại biểu tại điểm cầu Công an Nghệ An
Đồng chí Thủ tướng Chính phủ đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, chăm lo xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phải giữ vững và mài sắc hơn “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân. Kết thúc Đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an kêu gọi đảng viên CBCS phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của ngành, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thực sự là Đảng bộ kiểu mẫu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, lãnh đạo như yêu cầu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. 
 
Tại hội nghị này, các đại biểu cũng đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức điều lệ Ban Tổ chức Trung ương, Giảng viên cao cấp - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo, quán triệt một số nội dung về hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 
.

H.T

.