Thứ Ba, 02/06/2020, 10:15 [GMT+7]

Dàn sao tuyển Việt Nam tăng giá phi mã, ai giá đắt nhất?

Chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt vừa cập nhật định giá của các cầu thủ Việt Nam và rất nhiều ngôi sao đã có bước nhảy vọt về giá. Vậy ai đang là cầu thủ đắt giá nhất?
Trung vệ Quế Ngọc Hải
Trung vệ Quế Ngọc Hải
Một điều bóng đá Việt Nam luôn kém bóng đá Thái Lan trong những năm qua là định giá chuyển nhượng của các cầu thủ. Nguyên nhân là bởi các cầu thủ Việt Nam ít ra nước ngoài thi đấu và thành tích của CLB cũng như ĐT Việt Nam tại các giải đấu mang tầm cỡ châu lục và thế giới cũng không được tốt.
 
Mặc dù vậy, hai năm vừa qua bóng đá Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ với những thành công liên tiếp. Từ đó, các cầu thủ Việt Nam đã được chú ý hơn và một vài người xuất sắc như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm hay Văn Hậu đã ra nước ngoài thi đấu và đa phần giá trị của các cầu thủ đã được cập nhật trên chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt.
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải
Tiền vệ Nguyễn Quang Hải
Theo cập nhật mới nhất (1/6/2020), cầu thủ Việt Nam được định giá cao nhất là trung vệ Quế Ngọc Hải với 300.000 euro, tăng tới 4 lần so với định giá trước đó (75.000 euro). Đây là điều bất ngờ với nhiều người nhưng nếu xét lại thì cũng không có gì quá ngạc nhiên.
 
Kể từ lần xét định giá trước (28/3/2019), đội tuyển Việt Nam có được thành tích rất tốt khi có sự góp mặt của đội trưởng Quế Ngọc Hải. “Những chiến binh sao vàng” đã có 4 trận thắng, 2 trận hòa, và chỉ để thua luân lưu trước ĐT Curacao tại King’s Cup 2019. Trong chuỗi trận này, ĐT Việt Nam cũng chỉ để lọt lưới 1 lần trước ĐT UAE.
 
Thành tích này không chỉ giúp Quế Ngọc Hải mà còn hàng loạt tuyển thủ khác của Việt Nam tăng giá “phi mã”. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh thậm chí còn tăng giá tới 12 lần (từ 25.000 lên 300.000 euro) để cùng Quế Ngọc Hải là hai cầu thủ đắt giá nhất ĐT Việt Nam hiện tại.
Thủ môn Đặng Văn Lâm
Thủ môn Đặng Văn Lâm
Tiền đạo đang thi đấu cho CLB Bình Dương đã có quãng thời gian thi đấu thăng hoa tại SEA Games 30 cũng như vòng loại World Cup 2022. “Quả bóng bạc Việt Nam 2019” Nguyễn Quang Hải cũng được tăng định giá từ 150.000 euro lên thành 250.000 euro.
 
Một loạt các cầu thủ khác của ĐT Việt Nam được cập nhật định giá ở mức 200.000 euro. Đó là Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội).
 
Trong khi đó, hai cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài là thủ thành Đặng Văn Lâm (200.000 euro) và hậu vệ Đoàn Văn Hậu (175.000 euro) vẫn được giữ nguyên giá. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng và tiền vệ Lương Xuân Trường vẫn đang được giữ định giá mức 200.000 euro.
 
Tổng định giá của ĐTQG Việt Nam trên chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt là 1,5 triệu euro, đứng thứ 6 tại Đông Nam Á sau Thái Lan (9,48 triệu euro), Philippines (4,75 triệu euro), Malaysia (4,05 triệu euro), Myanmar (2,53 triệu euro), Singapore (2,35 triệu euro).

 

.

TH

.