Thứ Năm, 19/03/2020, 08:57 [GMT+7]
Quảng Bình

Phê bình, nhắc nhở 2 giáo viên nói xấu trên mạng xã hội

(Congannghean.vn)-Ông Dương Ngọc Tú, Phó Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa ra công văn nhắc nhở, phê bình đối với 2 giáo viên trên địa bàn vì có hành vi dùng mạng xã hội, internet đăng tải, bình luận các nội dung sai trái, xuyên tạc sự thật.

Trước đó, Phòng GD-ĐT huyện Quảng Trạch xác minh, làm rõ việc cô giáo Trần Thị Hoàng Lan, Trường THCS xã Cảnh Hóa và cô Nguyễn Thị Xanh, giáo viên Trường Mầm non xã Quảng Phương đã sử dụng mạng Facebook cá nhân để đăng tải, bình luận các thông tin phản cảm, thiếu tế nhị và có biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo.

Công văn chấn chỉnh, phê bình
Công văn chấn chỉnh, phê bình

Trong đó, cô Trần Thị Hoàng Lan thường lên Facebook bình luận và chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh dùng nhiều ngôn ngữ "nhạy cảm", gây mất đoàn kết.

Nhận được thông tin, Phòng GD-ĐT huyện Quảng Trạch làm việc với nhà trường và yêu cầu hai giáo viên phải gỡ bỏ các bài viết sai trái trên mạng xã hội. Đồng thời yêu cầu Ban giám hiệu 2 trường phải phê bình, nhắc nhở cô Lan và cô Xanh.

UBND huyện Quảng Trạch đã tạm đình chỉ 2 giáo viên nói xấu trên mạng xã hội
UBND huyện Quảng Trạch đã tạm đình chỉ 2 giáo viên nói xấu trên mạng xã hội

Điều đáng nói, sau khi công văn chấn chỉnh được ban hành, một số đối tượng, chưa xác định rõ danh tính đã dùng mạng xã hội liên tục đăng tải nhiều bài viết bôi nhọ cá nhân ông Dương Ngọc Tú và Phòng GD-ĐT huyện Quảng Trạch. Trước tình hình trên, UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành họp bàn và tạm đình chỉ công tác trong 15 ngày đối với cô Lan và cô Xanh về hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải nội dung sai trái, vi phạm tác phong, đạo đức của nhà giáo.

.

Văn Đỉnh - Tuấn Thanh