Thứ Tư, 18/03/2020, 07:51 [GMT+7]

Mạo danh nhân viên y tế lừa tiêm vắc-xin giả

Tự xưng là nhân viên y tế dự phòng, sử dụng nước cất giả làm vắc-xin để tiêm cho hàng chục người, trong đó có trẻ em, đối tượng Tiêu Thị Tuyết Sương, 46 tuổi trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã bị Công an TP Quy Nhơn bắt giữ.

Bấm Play để xem video. Mở loa để nghe thuyết minh 

Tại cơ quan Công an, Sương khai nhận mình mới học hết lớp 9 và có thời gian giúp việc cho một phòng khám tư.  Để bị hại tin lời, Sương tự xưng mình làm ở trung tâm y tế dự phòng.

Khám xét nhà của đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu nhiều vỏ thuốc của các chủng loại vắc-xin khác nhau, đây là số vỏ thuốc mà Tiêu Thị Tuyết Sương dùng để bơm nước cất và kháng sinh, giả làm vắc-xin tiêm phòng cho trẻ, vắc-xin ngừa ung thư, phòng dịch Covid-19 rồi đem tiêm cho gần 40 trường hợp trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, và các huyện lân cận.

.

Nguồn: ANTV