Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201507/phong-tham-muu-cong-an-tinh-tham-hoi-tang-qua-thuong-benh-binh-nhan-ngay-27-7-626140/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201507/phong-tham-muu-cong-an-tinh-tham-hoi-tang-qua-thuong-benh-binh-nhan-ngay-27-7-626140/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh nhân ngày 27-7 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 27/07/2015, 10:33 [GMT+7]
Phòng Tham mưu Công an tỉnh

Thăm hỏi, tặng quà thương bệnh binh nhân ngày 27-7

(Congannghean.vn)-Nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2015), Đoàn CBCS Phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An do Đại tá Lê Khắc Thuyết, Trưởng phòng đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các thương, bệnh binh hiện đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An hiện đang điều trị, dưỡng bệnh cho 71 thương, bệnh binh nặng của 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị thương qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Hơn 2/3 thương binh ở đây có vết thương đặc biệt nặng, nhiều người liệt toàn thân phải nằm bất động hơn 40 năm nay.

Đại tá Lê Khắc Thuyết trao quà cho thương, bệnh binh tại Trung tâm
Đại tá Lê Khắc Thuyết trao quà cho thương, bệnh binh tại Trung tâm

Nhiều thương binh vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng, không thể thấy được mặt người thân. Nhiều thương binh không thể có niềm hạnh phúc được làm chồng, được làm cha, được làm vợ, được làm mẹ. Gần 40 thương binh ngoài thương tật còn mang trong mình nỗi đau da cam với những căn bệnh nan y, những đứa con tàn tật...

Tại đây, đoàn đã thăm hỏi, tặng quà cho các thương, bệnh binh. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng của CBCS Phòng tham mưu Công an tỉnh mong muốn chia sẻ phần nào nỗi đau mà các thương, bệnh binh đã và đang gánh chịu. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn vất vả của đội ngũ y, bác sỹ và nhân viên  Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Cùng ngày, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa, thắp hương tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc tại Nghĩa trang Liệt sỹ TP Vinh.

Thăm, động viên các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm
Thăm, động viên các thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm

 

.

Minh Khôi