Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201507/cong-an-nghe-an-lam-tot-cong-tac-den-on-dap-nghia-626099/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201507/cong-an-nghe-an-lam-tot-cong-tac-den-on-dap-nghia-626099/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Công an Nghệ An làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 27/07/2015, 09:23 [GMT+7]

Công an Nghệ An làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

(Congannghean.vn)-Trong hai cuộc chiến tranh, Nghệ An là một trong những mục tiêu bắn phá ác liệt của kẻ thù. Cùng với quân và dân tỉnh nhà, lực lượng Công an đã tiên phong trong các trận tuyến, không tiếc máu xương để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Đã có hàng trăm chiến sỹ thuộc Công an Nghệ An anh dũng hy sinh. Trong cuộc chiến cam go, khốc liệt này, máu của các anh, các chị đã đổ xuống để giữ gìn sự bình yên cho quê hương

Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện Công an Nghệ An có 263 đối tượng chính sách là thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong đó, có 105 đồng chí đang công tác, 158 đồng chí đã nghỉ hưu. 5 đồng chí là lão thành cách mạng, 4 đồng chí là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 146 đồng chí là thương binh, 108 đồng chí là thân nhân liệt sĩ.

Các đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân hiện đang công tác trong lực lượng Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt lên những khó khăn do sức khỏe suy giảm để tiếp tục cống hiến trong công tác đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Nhiều đồng chí là nòng cốt trên mặt trận trực tiếp đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, được các cấp, các ngành khen thưởng. Cụ thể, có 135 lượt CBCS được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an khen thưởng dưới nhiều hình thức.

Công an TP Vinh gặp mặt Công an hưu trí là thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ Công an Nghệ An nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sĩ
Công an TP Vinh gặp mặt Công an hưu trí là thương bệnh binh và thân nhân liệt sĩ Công an Nghệ An nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng gắn với công tác đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động tri ân, xã hội, từ thiện… Qua đó, thể hiện lòng biết ơn với những cống hiến, hy sinh của những người có công với cách mạng, đồng thời động viên, khích lệ CBCS khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chỉ tính riêng trong 5 năm qua, Công an Nghệ An đã đề nghị Đảng, Nhà nước công nhận 2 liệt sĩ, 45 thương binh, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 2 đồng chí. Nhiều trường hợp được đề nghị, xem xét, công nhận, giải quyết các chế độ, chính sách, trợ cấp khó khăn, với tổng kinh phí chi trả gần 1,9 tỉ đồng. Đề nghị giải quyết chế độ đối với CBCS CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã phục viên, xuất ngũ; đề nghị thôi việc đối với 152 trường hợp; 9 trường hợp có 20 năm trở lên công tác trong lực lượng CAND được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; 97 trường hợp được trợ cấp một lần với tổng kinh phí trên 1,1 tỉ đồng; 85 đồng chí tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc với tổng kinh phí 750 triệu đồng.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với người có công với cách mạng, Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả phong trào đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động tri ân, xã hội, từ thiện, chăm sóc người có công với cách mạng; đưa phong trào và các hoạt động trở thành việc làm thường xuyên và đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, CBCS tự nguyện ủng hộ, đóng góp hơn 2 tỉ đồng vào các quỹ tình nghĩa, quỹ “Nghĩa tình đồng đội CAND”. Từ năm 2010 đến nay, Công an tỉnh cũng đã trợ cấp khó khăn đột xuất đối với 350 CBCS và thân nhân CBCS với số tiền 1,2 tỉ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, trong những ngày tháng 7 lịch sử này, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh cùng các CBCS Công an Nghệ An bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các thương binh, thân nhân các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng thông qua nhiều hoạt động tri ân đầy ý nghĩa.
 

.

Hải Việt