Thứ Ba, 08/12/2020, 15:31 [GMT+7]
UBND TP VINH

Tăng cường phòng, chống pháo, giải tỏa hành lang ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

(Congannghean.vn)-Sáng 8/12, UBND TP Vinh tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống pháo, giải tỏa hành lang ATGT, đảm bảo TTĐT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng thời triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 827 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển TP Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Vinh; đồng chí Nguyễn Sỹ Diệu, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thành phố; Lãnh đạo, chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an TP Vinh cùng Bí thư, Chủ tịch UBND, Trưởng Công an các phường, xã trên địa bàn. Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP Vinh và đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an TP Vinh đồng chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP Vinh chỉ đạo quyết liệt các ban, ngành, phường, xã trên địa bàn tăng cường công tác phòng, chống pháo, giải tỏa hành lang ATGT, TTĐT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP Vinh chỉ đạo quyết liệt các ban, ngành, phường, xã trên địa bàn tăng cường công tác phòng, chống pháo, giải tỏa hành lang ATGT, TTĐT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.


Bám sát các kế hoạch, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong 10 tháng đầu năm 2020, UBND TP Vinh nói chung, Công an TP Vinh nói riêng đã thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình; chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp hay, mang tính thiết thực cao; qua đó đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo cũng như đảm bảo tốt tình hình TTATGT, TTĐT trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP Vinh và đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an TP Vinh đồng chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP Vinh và đồng chí Thượng tá Nguyễn Đức Cường - Trưởng Công an TP Vinh đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện một số đơn vị phường, xã trọng điểm đã trình bày một số giải pháp hay trong công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm về pháo và giải tỏa hành lang ATGT, trật tự đô thị trong thời gian qua như: Tổ chức mô hình tự quản tại chợ Cửa Bắc; Xử lý nghiêm các hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật về pháo, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán… Bên cạnh đó, Đội CSGT Công an TP Vinh, Phòng Quản lý đô thị TP Vinh cũng đã đưa ra các giải pháp liên quan để đảm bảo TTATGT, giải tỏa hành lang ATGT, VSMT, TTĐT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng chí Thượng tá Hoàng Duy Hà – Phó Trưởng Công an TP Vinh phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Thượng tá Hoàng Duy Hà – Phó Trưởng Công an TP Vinh phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP Vinh ghi nhận những kết quả mà các lực lượng chức năng đã đạt được trong giai đoạn 10 tháng đầu năm 2020. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đơn vị, đồng chí Chủ tịch UBND TP Vinh yêu cầu toàn thể các đại biểu tham dự Hội nghị phải lĩnh hội và quán triệt sâu rộng trong các cán bộ và quần chúng nhân dân ở mỗi cơ sở về công tác phòng, chống pháo, giải tỏa hành lang ATGT, đảm bảo TTĐT và vệ sinh môi trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán mà UBND TP Vinh đã triển khai.

    Một số đơn vị đưa ra những giải pháp đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.     Một số đơn vị đưa ra những giải pháp đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Một số đơn vị đưa ra những giải pháp đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Dịp này, Hội nghị cũng đã tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 827 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển TP Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2023 theo tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị.

.

Quang Phong