Thứ Hai, 23/11/2020, 08:58 [GMT+7]

Không khoan nhượng với tội phạm hình sự

(Congannghean.vn)-11 tháng đầu năm 2020, Công an Nghệ An triển khai quyết liệt các giải pháp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tỉ lệ điều tra khám phá án cao, góp phần kìm giữ, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội 6,9%. Kết quả đó có vai trò quan trọng của Phòng Cảnh sát hình sự - “quả đấm thép” của Công an Nghệ An. 
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng                                   cho Ban chuyên án triệt xóa đường dây tội phạm có người nước ngoài lừa tiền tại Việt Nam
Đồng chí Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Ban chuyên án triệt xóa đường dây tội phạm có người nước ngoài lừa tiền tại Việt Nam
Trong số 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá mà Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự tập trung chỉ đạo trong phong trào thi đua đó là tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác điều tra, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các biện pháp. Tấn công mạnh mẽ tội phạm có tổ chức hoạt động theo băng ổ nhóm, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm hoạt động lưu động, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp lật liên quan đến “tín dụng đen”. Trong đó tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chuyên đề, xác định công tác đấu tranh đối với băng ổ nhóm tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trên cơ sở đó, tập thể đơn vị đã nỗ lực, quyết tâm cao, phát huy tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. 
 
Quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị, mỗi CBCS ra sức thi đua, không quản ngại khó khăn, gian khổ trên từng trận tuyến, giáp mặt với tội phạm. Mỗi chuyên án, mỗi vụ án là những cuộc đấu trí căng thẳng đến nghẹt thở. Ở đó những CBCS Cảnh sát hình sự xa gia đình, vợ con cả tháng trời để lao vào cuộc chiến, bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện, bắt giữ, điều tra, làm rõ 11 vụ, hơn 400 đối tượng, trong đó khám phá thành công 40 chuyên án, bắt, xử lý 152 đối tượng đạt 134% chỉ tiêu cả năm. Đấu tranh, triệt xóa, xử lý 14 băng nhóm với 90 đối tượng hình sự. Trong đó tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm nổi lên như tội phạm công nghệ cao, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.
 
Nhiều chuyên án gây được tiếng vang được lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh biểu dương khen thưởng. Trong thời gian qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Phòng Cảnh sát Hình sự đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm này trên trang Fanpage của đơn vị để nhân dân dễ dàng nhận diện và trình báo, tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, tăng cường đấu tranh, kịp thời phát hiện, làm rõ 11 vụ, 13 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao. Trong đó điển hình là đơn vị đã bóc gỡ đường dây cấu kết với người nước ngoài lừa tình, lừa tiền phụ nữ, bắt đối tượng Nguyễn Thị Hằng (SN 1988) trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh.
 
Đối tượng này đã móc nối với đối tượng người Nigeria đóng giả các doanh nhân thành đạt lừa đảo mong muốn tìm người yêu ở Việt Nam để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chứng minh số tiền các đối tượng chiếm đoạt là 44 tỉ đồng. Nhiều đường dây lừa đảo bằng hình thức mua bán số lô đề cũng được lực lượng Công an bóc gỡ. Bằng cách mạo danh là các chuyên gia có khả năng dự đoán, phân tích kết quả lô đề, các đối tượng đã thuê, tự tạo kênh Youtube, đăng các video “soi cầu” để các con mồi sập bẫy. Nhiều bị hại đã chi hàng trăm triệu đồng để mua các con số này. Mới đây nhất, đường dây lừa đảo với thủ đoạn này tại Quỳnh Lưu đã được Cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ. 
 
Vào trận tuyến, họ là người lính mưu trí, dũng cảm với “cái đầu lạnh”, thế nhưng khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra, họ lại xung kích, tiên phong “vì nhân dân phục vụ” bằng trái tim nóng. Phòng Cảnh sát Hình sự là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác thiện nguyện của Công an Nghệ An. Với đạo lý “Uống nước nhờ nguồn” và  tinh thần tương thân tương ái, đơn vị luôn tập trung đẩy mạnh các hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa và những hành trình thiện nguyện mang hơi ấm đến những mảnh đời khó khăn. Trong nhiều năm qua, đơn vị đã nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Hòa (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn). Nhiều chương trình thiện nguyện “Đông ấm cho em”, “Tết vì người nghèo”, “Tiếp sức đến trường” hay mới đây nhất là hành trình đến với đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai bão lũ trị giá hàng trăm triệu đồng đã được tổ chức và tạo dấu ấn đậm nét trong lòng lực lượng Công an cũng như nhân dân các tỉnh miền Trung.
.

Huyền Thương

.