Chủ Nhật, 11/10/2020, 08:24 [GMT+7]

Nhiều kết quả trong 15 ngày đầu ra quân đợt cao điểm bảo đảm ANTT cho Đại hội

(Congannghean.vn)-Để bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Công an Nghệ An đã chuẩn bị tốt các điều kiện, phương án. Trong đó thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Đại hội. Bước đầu, sau 15 ngày ra quân đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam về công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội
Đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam về công tác đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội
Tính đến thời điểm này, Nghệ An đã làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, kịp thời xây dựng, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai toàn diện các biện pháp công tác bảo đảm ANTT đại hội đảng bộ các cấp. Bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn lực lượng Công an Nghệ An. Để chủ động bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An, ngay sau khi kết thúc đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước năm 2020, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Đại hội. Trong đó, đồng chí Giám đốc giao chỉ tiêu cụ thể cho Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu đề ra.
 
Trong quá trình thực hiện đợt cao điểm, Công an tỉnh đã ban hành hàng chục kế hoạch, công văn, điện chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Đặc biệt ngày 8/9, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch về bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương đã nắm chắc tình hình, phân tích đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình liên quan đến ANTT Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, kịp thời báo cáo, tham mưu Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,  nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng bảo đảm ANTT, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội. Tham mưu giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 
 
Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, sau 15 ngày đầu ra quân triển khai quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an Nghệ An đã phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm. Qua đó, đã bắt 106 vụ phạm pháp hình sự, bắt, giữ xử lý hơn 270 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản có giá trị hơn 600 triệu đồng. Trong đó, Công an Nghệ An tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hoạt động “tín dụng đen”. Trong 15 ngày đã bắt 5 vụ, 5 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”. Điển hình, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với Công an các huyện Anh Sơn, Con Cuông phá 2 chuyên án, bắt 2 đối tượng cho vay lãi nặng với số tiền hơn 500 triệu đồng. Công an TP Vinh bắt 1 vụ, 1 đối tượng, làm rõ số tiền hơn 1 tỉ đồng… Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương cũng đã điều tra, khám phá, bắt giữ nhiều ổ nhóm, đối tượng trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản.
 
Đặc biệt, chỉ trong một thời gian ngắn đã điều tra, làm rõ nhiều băng cướp manh động, liều lĩnh gây ra hàng loạt vụ cướp, góp phần ổn định dư luận và tình hình ANTT trên địa bàn. Với việc nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ cướp trong thời gian ngắn, Công an Nghệ An được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, nhân dân tin tưởng, đánh giá cao. Đơn cử như những vụ cướp tại tuyến đường đê Hưng Hòa, TP Vinh xảy ra vào đầu tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ 4 đối tượng gây ra 4 vụ cướp, xác minh trao trả tài sản cho người dân. Trước đó, đơn vị này cũng đã phối hợp Công an TP Vinh, Công an Nghi Lộc, Công an TX Cửa Lò làm rõ 2 băng cướp gây ra 23 vụ cướp tài sản trên địa bàn. Với thành tích đặc biệt xuất sắc này, lãnh đạo UBND tỉnh đã trao thưởng cho Công an Nghệ An.
 
Bên cạnh đó, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đánh bạc, cụ thể bắt 41 vụ, 168 đối tượng đánh bạc. Nổi bật là Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 10 tỉ đồng. Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy đầy cam go, khốc liệt, Công an các đơn vị, địa phương đã bám địa bàn, mưu trí, dũng cảm, chặt đứt nhiều đường dây, tụ điểm ma túy. Cụ thể, Công an Nghệ An đã bắt giữ 53 vụ, 71 đối tượng, thu giữ nhiều kg ma túy các loại. Song song với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an Nghệ An đã tăng cường công tác quản lý hành chính về TTXH, phòng cháy chữa cháy. Hiện nay, Công an tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch kiểm tra điều kiện an toàn PCCC phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh và các chương trình, hoạt động của Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. 
 
Tại buổi làm việc của đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao những kết quả mà Công an Nghệ An đạt được, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh nhà phát huy những kết quả đạt được, chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng và phương tiện, xử lý tốt các tình huống phát sinh; triển khai các phương án kiểm soát an ninh, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
.

Huyền Thương

.