Thứ Tư, 23/09/2020, 08:58 [GMT+7]

Phá 5 chuyên án trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(Congannghean.vn)-Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an cũng như Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước năm 2020, Phòng Cảnh sát Môi trường (CSMT) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đạt nhiều thành tích xuất sắc. Đặc biệt, đã khám phá thành công 5 chuyên án, bắt giữ các đối tượng phạm tội trên lĩnh vực môi trường.

Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Công an  huyện Quỳ Hợp bắt đối tượng Nguyễn Trung Hiếu  về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép
Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp bắt đối tượng Nguyễn Trung Hiếu về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép
 
Để đợt cao điểm đạt hiệu quả cao, ngay sau khi có kế hoạch của lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo Phòng CSMT đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể cho các đội công tác. Trong đó, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm để có biện pháp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đặc biệt, Phòng luôn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
 
Tính từ ngày 15/7 - 14/9/2020, Phòng CSMT đã phát hiện, bắt, xử lý 55 vụ, 57 đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên. Thu giữ số lượng lớn tang vật gồm: 122,8 kg động vật hoang dã; 8 kg thuốc nổ, 68 kíp nổ, 11,2 m dây cháy chậm; 18 kg pháo các loại; 120 m3 khoáng sản; 3,1 tấn quặng thiếc; 148 tấn khoáng sản đá; 31,485 tấn phế liệu sắt; 8,31 tấn sản phẩm động vật; 7.680 bánh Trung thu các loại... Trong đó, chuyển cơ quan điều tra các cấp điều tra, khởi tố 5 vụ, 6 đối tượng; xử lý hành chính 19 vụ, 20 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước 129,087 triệu đồng; chuyển các cơ quan khác xử lý 9 vụ, 9 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước 47,5 triệu đồng.
 
Đặc biệt, trong thời gian ngắn 18 ngày liên tục (từ 20/8 - 8/9/2020), Phòng CSMT đã phá thành công 5 chuyên án. Điển hình, ngày 20/8/2020, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quế Phong phá chuyên án, bắt quả tang Kim Văn Nhân (SN 1977) trú tại bản Liên Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi tàng trữ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; thu giữ 4 tay chân động vật hoang dã gấu ngựa (nhóm IB) có tổng trọng lượng 11 kg. Tiếp đó, ngày 22/8/2020, tại ngã ba Yên Lý thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Phòng CSMT chủ trì, phối hợp với Công an huyện Diễn Châu phá chuyên án, bắt Phan Văn Thành (SN 1993) trú tại khối 3, phường Long Sơn, TX Thái Hòa về hành vi mua bán động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Thu giữ 2 cá thể sơn dương đông lạnh (nhóm IB) có tổng trọng lượng 21 kg; 33 cá thể dúi đông lạnh có trọng lượng 31 kg và 36 kg sản phẩm hoẵng. Gần đây nhất, ngày 8/9/2020, tại Km59-QL48 thuộc địa phận xóm Minh Tâm, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, Phòng CSMT chủ trì phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Hợp và Công an xã Minh Hợp phá chuyên án, bắt quả tang Nguyễn Trung Hiếu (SN 1971) trú tại xóm Minh Xuân, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp về hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép. Thu giữ 18 kg các loại pháo; 1 xe môtô BKS 37L4-2532 và 1 điện thoại di động. Hiện, tất cả các vụ việc nói trên đều đã được Phòng CSMT hoàn tất hồ sơ chuyển cho Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
 
Những kết quả nổi bật trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước năm 2020 thêm một lần nữa khẳng định vai trò chủ công của Phòng CSMT trong lĩnh vực đấu tranh với các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời đây cũng là động lực để trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thử thách, sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của lực lượng Công an tỉnh nhà; hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.

Ngọc Anh

.