Thứ Tư, 07/10/2020, 08:55 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước

(Congannghean.vn)-Thực hiện đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành và nhất là bảo đảm ANTT trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An đã triển khai mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Lê Hồng Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng  cho thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Lê Hồng Vinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng cho thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Nghệ An
Theo đó, bên cạnh chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT, Công an tỉnh Nghệ An còn xây dựng, ban hành 120 kế hoạch, công văn, điện chỉ đạo tăng cường các mặt công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, gắn với thực hiện đợt cao điểm. Điển hình như:  Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm tại Khu đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An; Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống mua bán người năm 2020; Kế hoạch phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản… 
 
Dịp này, đồng chí Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã trực tiếp làm việc với Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm; đồng thời tổ chức kiểm tra thực tế hoạt động, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, động viên CBCS, nhất là lực lượng Công an chính quy về xã vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Trên cơ sở đó, sau 2 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm (từ 15/7 - 15/9/2020), Công an Nghệ An đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ cũng như các “điểm nóng” về ANTT.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với VKSND cùng cấp tổ chức giám định số
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với VKSND cùng cấp tổ chức giám định số
Trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự, Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, làm rõ 1.790 vụ, bắt, xử lý 279 đối tượng, thu giữ tiền và tài sản tổng trị giá hơn 1,8 tỉ đồng. Đặc biệt là tấn công mạnh mẽ vào tội phạm băng ổ nhóm, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm cướp, cướp giật tài sản… Điển hình như: Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an TX Thái Hoà và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt đối tượng gây ra vụ giết người, dựng hiện trường giả vụ TNGT xảy ra ngày 21/8/2020 tại TX Thái Hoà sau 11 giờ gây án. Riêng đấu tranh với tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt, xử lý 26 vụ, 30 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản…, làm rõ số tiền cho vay lãi nặng hơn 40 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng. 
 
Điển hình như: Công an TP Vinh phá 5 chuyên án, bắt 6 đối tượng, làm rõ số tiền cho vay lãi nặng 27 tỉ đồng, thu lợi bất chính 4,3 tỉ đồng; Phòng Cảnh sát Hình sự cũng phá thành công 3 chuyên án, bắt 4 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền 2 tỉ đồng, thu lợi bất chính 700 triệu đồng… Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương cũng tập trung lực lượng đấu tranh hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản. Qua đó, đã khám phá 92 vụ, bắt 116 đối tượng. Điển hình như: Công an TX Thái Hoà khám phá thành công chuyên án, bắt 4 đối tượng trộm cắp tài sản; Công an huyện Quỳnh Lưu bắt 13 đối tượng trộm cắp tài sản trong một chuyên án, làm rõ 9 vụ trộm tài sản trên địa bàn, thu hồi tài sản trị giá khoảng 150 triệu đồng…
 
Đặc biệt, dịp này, các lực lượng trong Công an Nghệ An cũng tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt xoá nhiều ổ nhóm cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản. Một trong những chuyên án điển hình do Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Vinh, Công an TX Cửa Lò, Công an huyện Hưng Nguyên và Công an huyện Nghi Lộc cùng xác lập và đồng loạt bắt 2 ổ nhóm, 13 đối tượng là thanh, thiếu niên tổ chức hoạt động cướp, cướp giật tài sản, thu 5 xe máy, 4 dao kiếm các loại. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu các đối tượng khai nhận đã thực hiện 12 vụ cướp tài sản, 1 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.
 
Công an TX Hoàng Mai cũng đấu tranh, làm rõ, bắt 1 đối tượng cướp giật tài sản, thu 1 xe máy và 10 triệu đồng. Công an huyện Nam Đàn điều tra, bắt đối tượng cưỡng đoạt tài sản, thu hồi 55 triệu đồng. Hay đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an các đơn vị, địa phương cũng khám phá thành công nhiều chuyên án lớn như: Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phá chuyên án, bắt 1 đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỉ đồng; Công an huyện Nghi Lộc phá chuyên án, bắt 1 đối tượng trú tại tỉnh Lai Châu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua mạng internet với số tiền 3,9 tỉ đồng…
 
Ngoài ra, trong đợt tấn công, trấn áp các loại tội phạm này, Công an Nghệ An cũng đấu tranh mạnh với các loại tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm và tệ nạn đánh bạc. Qua đó, phát hiện 154 vụ, bắt 668 đối tượng, thu số tiền gần 3,4 tỉ đồng. Điển hình như Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ phá chuyên án, bắt 15 đối tượng đánh bạc, thu giữ 530 triệu đồng. Qua đấu tranh chuyên án, làm rõ số tiền đánh bạc lên đến 126 tỉ đồng. Công an TP Vinh khám phá thành công chuyên án đánh bạc, bắt 8 đối tượng, chứng minh số tiền đánh bạc hơn 60 tỉ đồng…
 
Không chỉ đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự, dịp này, Công an tỉnh Nghệ An còn quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma tuý, nhất là đấu tranh, bóc gỡ các đường dây, ổ nhóm ma tuý lớn trên địa bàn. Theo đó, trong 2 tháng qua, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện 249 vụ, bắt 320 đối tượng phạm tội ma tuý; thu giữ 31,3 kg hêrôin, 2,7 kg ma tuý tổng hợp, 41.365 viên MTTH, 42,5 kg ma tuý đá, 2 kg thuốc phiện, 5,2 gam cần sa, 8 khẩu súng và một số tang vật liên quan. Điển hình như: Công an TP Vinh phối hợp với Công an huyện Thanh Chương, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phá chuyên án, bắt 6 đối tượng, thu 13 bánh hêrôin, 10 kg ma tuý đá, 10.221 viên MTTH. Công an huyện Quỳ Hợp phá chuyên án, bắt 1 đối tượng, thu 10 kg ma tuý đá; Công an huyện Quỳ Châu phá thành công chuyên án, bắt 1 đối tượng, thu 4 bánh hêrôin…
 
Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường cũng được Công an Nghệ An tăng cường đấu tranh, xử lý. Qua đó, phát hiện 714 vụ, 742 đối tượng, thu 202 kg thuốc nổ, 66 kg pháo nổ, 11.500 lọ thuốc giả, nhiều loại thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, khẩu trang y tế, nhiều hàng hoá khác không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng trị giá khoảng 2,3 tỉ đồng. Điển hình như: Công an TX Hoàng Mai khám phá thành công chuyên án, khởi tố 3 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thu 11.500 lọ thuốc giả, 5 máy dùng để sản xuất thuốc giả.
 
Ngoài ra, Công an Nghệ An cũng tăng cường công tác quản lý hành chính về TTXH, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Kiểm tra, vận động thu hồi 116 khẩu súng, hơn 15.000 viên đạn bi, 8 quả lựu đạn, 5 kg thuốc nổ, 8 kg pháo và nhiều dao kiếm các loại. Công an các đơn vị, địa phương cũng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phục vụ kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Qua đó, hoàn chỉnh thủ tục, cấp 30.962 CMND cho công dân. Lực lượng CSGT tổ chức hơn 5.100 ca TTKSGT, tuần tra vũ trang, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật.
 
Có thể thấy, sau 2 tháng thực hiện ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai quyết liệt và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhất là khám phá thành công nhiều chuyên án lớn về hình sự, ma tuý, tạo được tiếng vang, được cấp uỷ, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó góp phần giữ vững bình yên địa bàn.
.

Thuỳ Anh

.