Chủ Nhật, 27/09/2020, 09:57 [GMT+7]

Cảnh sát Cơ động: Trả xe máy bị trộm cho chủ sở hữu

(Congannghean.vn)-Đại đội Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Nghệ An vừa trao trả chiếc xe máy cho chủ sở hữu là anh Trương Văn Đồng (SN 1991), trú tại xóm 24, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc. Đây là chiếc xe máy bị mất trộm cách đây hơn 3 năm.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 5/9, Tổ TTKS Đại đội Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động đang làm nhiệm vụ trên đường Bạch Liêu, TP Vinh thì phát hiện Nguyễn Văn Hoàng (SN 2000), trú tại xóm 12, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, điều khiển xe mô tô BKS 37D1 -379.56 nhãn hiệu Honda vi phạm an toàn giao thông nên đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ hành chính phương triện theo đúng quy định. Nhận thấy biển số xe có dấu hiện bị làm giả nên đơn vị đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thì phát hiện ra biển số trên là biển giả. Theo kết quả tra cứu theo số khung, số máy thì chiếc xe trên mang BKS đăng ký là 37K1 -666.27. Tiến hành xác minh đối với chủ xe là anh Trương Văn Đồng thì được biết, chiếc xe này là tài sản của anh Đồng bị mất trộm vào khoảng tháng 3/2017 tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc. Thời điểm bị mất trộm chiếc xe trên, gia đình có trình báo cho Công an xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc.

Trả lại chiếc xe máy bị mất trộm cho chủ sở hữu
Trả lại chiếc xe máy bị mất trộm cho chủ sở hữu

Làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Hoàng, y trình bày, chiếc xe đó là của anh Nguyễn Văn Nghị - anh rể của Hoàng để lại cho gia đình Hoàng làm phương tiện đi lại khi anh Nghị vào TP Hồ Chí Minh làm việc.

Hiện, Đại đội Cảnh sát Cơ động đã giao hồ sơ, phương tiện cho Công an huyện để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
                                                                                    

.

Phan Tuyết