Thứ Sáu, 26/06/2020, 07:53 [GMT+7]
Công an TP Vinh

Khám phá thành công 26 chuyên án hình sự, ma tuý

(Congannghean.vn)-Xác định là một trong những địa bàn trọng điểm với nhiều điều kiện thuận lợi mà các đối tượng thường lợi dụng để hoạt động phạm tội, thời gian qua, Công an TP Vinh đã tập trung mọi lực lượng, phương tiện, biện pháp để làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn. Trong đó, chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã xác lập và khám phá thành công 26 chuyên án lớn về hình sự, ma tuý.

Cán bộ Công an TP Vinh lấy lời khai đối tượng trong một vụ án
Cán bộ Công an TP Vinh lấy lời khai đối tượng trong một vụ án
Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an TP Vinh đã điều tra làm rõ 121 vụ phạm pháp hình sự, bắt 147 đối tượng, thu tiền và tài sản trị giá khoảng 737 triệu đồng. Đặc biệt, đã xác lập 12 chuyên án để đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Điển hình như: Ngày 18/3/2020, tại xóm 16, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc,  Công an thành phố phá chuyên án cướp giật tài sản, bắt Nguyễn Đức Tú (SN 2002) trên địa bàn về hành vi này. Đấu tranh bước đầu, đối tượng khai nhận thực hiện 9 vụ cướp giật túi xách trên và ngoài địa bàn thành phố, tổng trị giá tài sản đối tượng chiếm đoạt trên 100 triệu đồng. 
 
Bước đầu thu giữ 1 ĐTDĐ, nhiều loại giấy tờ và thẻ ngân hàng là tài sản bị chiếm đoạt và 1 xe máy Exiter BKS 37K1-931.79 là phương tiện các đối tượng sử dụng gây án. Ngày 2/6/2020, tại khối Vinh Phúc, phường Hưng Phúc, đơn vị phá chuyên án đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt Lê Thị Tuyết (SN 1979) trú tại xóm 2, xã Nghi Kim về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “chạy” xin việc vào các bệnh viện, trung tâm y tế. Quá trình điều tra ban đầu xác định, Lê Thị Tuyết và một số đối tượng khác đã lừa đảo 6 bị hại, chiếm đoạt số tiền lên đến 1,8 tỉ đồng. Tiến hành khám xét nơi ở của Tuyết, thu giữ hơn 100 tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt, 3 ĐTDĐ, 10 thẻ ngân hàng, 1 sổ tiết kiệm của ngân hàng BIDV có 70.000 USD. 
 
Không chỉ đấu tranh hiệu quả với tội phạm hình sự, thời gian qua, Công an TP Vinh còn tập trung đánh mạnh vào tội phạm ma tuý, nhất là các đường dây, tụ điểm ma tuý trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện 191 vụ,  bắt 275 đối tượng, thu 4,5 kg ma túy đá, 4,4 kg ketamine, 715,08 gam hêrôin; 17,445 gam cần sa; 142 viên hồng phiến; 692,38 gam MTTH; 1.662 viên thuốc lắc. Trong đó, đơn vị đã xác lập đấu tranh, khám phá thành công 14 chuyên án, triệt xóa 3 đường dây ma túy từ Lào về TP Vinh, 1 đường dây từ huyện Quỳ Châu về TP Vinh, xóa 19 điểm bán lẻ ma túy trên địa bàn. Điển hình như: Ngày 17/2/2020, Công an TP Vinh triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới giáp Lào về TP Vinh và đi các tỉnh miền Nam tiêu thụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Thị Trang (SN 1972) và Doãn Xuân Dũng (SN 1978) cùng trú tại xóm 16, xã Nghi Phú; Nguyễn Công Hội (SN 1980) trú tại khối 8, phường Quang Trung (các đối tượng đều có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản).
 
Thu giữ 2 bánh hêrôin có trọng lượng 709,92 gam, 3 kg ma túy đá, 7 ĐTDĐ, 1 cân điện tử, 1 xe ôtô. Hay ngày 5/5, tại Trạm Thu phí cầu Bến Thủy, Công an thành phố phá chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán trái phép chất ma tuý hoạt động liên tỉnh, bắt đối tượng Lê Thành Vinh (SN 1976) trú tại xóm Ngũ Phúc, xã Hưng Lộc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 4 kg ma túy tổng hợp dạng ketamin, 1 xe máy BKS 37N1-896.52, 1 ĐTDĐ. Triệt xóa đường dây ma túy từ Lào về TP Vinh rồi trung chuyển ra các tỉnh phía Bắc và Hà Nội để tiêu thụ. Buổi sáng cùng ngày, tại khối 14, phường Bến Thủy, đơn vị cũng đã phá chuyên án khác, bắt đối tượng Bùi Văn Thành (SN 1983) trú tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến) có khối lượng 600 gam và 1 kg ma túy đá. Triệt xóa đường dây ma túy từ Lào về TP Vinh rồi vận chuyển vào các tỉnh miền Trung để tiêu thụ. 
 
Từ việc đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự, ma tuý, Công an TP Vinh đã góp vào thành tích chung của lực lượng Công an Nghệ An, giữ vững sự bình yên trên địa bàn, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
.

Hải Việt

.