Thứ Bảy, 21/03/2020, 15:31 [GMT+7]

Chuỗi hoạt động ý nghĩa, thiết thực của tuổi trẻ Quế Phong

(Congannghean.vn)-Hưởng ứng Tháng Thanh niên, tuổi trẻ Công an huyện phối hợp Huyện đoàn Quế Phong, Nghệ An đã tổ chức chuỗi hoạt động có ý nghĩa, mang tính thiết thực cao, qua đó phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của các đoàn viên, thanh niên huyện nhà.

Ngày 20/3, Đoàn Thanh niên Công an huyện phối hợp với Huyện đoàn Quế Phong tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng “Tháng Thanh niên và Tháng Ba biên giới năm 2020” tại bản Mường Piệt, xã Thông Thụ.

Phát khẩu trang, xà phòng miễn phí cho người dân tại bản Mường Piệt
Phát khẩu trang, xà phòng miễn phí cho người dân tại bản Mường Piệt

Chuỗi hoạt động trên được tổ chức dưới nhiều hình thức mang ý nghĩa thiết thực, cụ thể nhằm giúp đỡ nhân dân vùng biên giới xa xôi nơi đây. Theo đó, Đoàn đã tiến hành phát 300 bánh xà phòng rửa tay, 300 chiếc khẩu trang miễn phí và hơn 500 tờ rơi tuyên truyền về cách phòng, chống dịch Covid-19 và tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông cho bà con nhân dân bản Mường Piệt.

Đặc biệt, Đoàn đã tiến hành trao tặng 1 sân bóng chuyền phục vụ hoạt động thể dục thể thao nhằm rèn luyện sức khoẻ, tạo lối sống lành mạnh cho thanh, thiếu niên trong bản.

Phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 và tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông
Phát tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 và tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông

Cũng trong dịp này, Đoàn Thanh niên Công an huyện đã làm thủ tục cấp, đổi CMND miễn phí cho 31 trường hợp là người già yếu. Đây là hoạt động thường xuyên của đoàn viên, thanh niên trong đơn vị, qua đó phát huy tinh thần, nghĩa cử cao đẹp “Vì nhân dân phục vụ” và hướng đến xây dựng lực lượng Công an huyện ngày càng “Chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”.

Làm thủ tục cấp, đổi CMND miễn phí cho bà con nhân dân
Làm thủ tục cấp, đổi CMND miễn phí cho bà con nhân dân

Được biết, Mường Piệt là bản ở vùng sâu, vùng xa nhất xã biên giới Thông Thụ, nằm sát biên giới Việt - Lào. Chính vì vậy, nằm trong chuỗi hoạt động này, Huyện đoàn và Đoàn thanh niên Công an huyện đã phối hợp thành lập và ra mắt “Đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc biên giới, với mục đích góp phần nhỏ trong việc bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội vùng biên giới Việt - Lào.

Dịp này, Đoàn đã trao tặng 7 suất quà cho các già làng, trưởng bản, người dân có thành tích trong bảo vệ đường biên và cột mốc biên giới tại bản Mường Piệt.

Tặng quà cho các già làng, trưởng bản, người dân có thành tích trong bảo vệ đường biên và cột mốc biên giới
Tặng quà cho các già làng, trưởng bản, người dân có thành tích trong bảo vệ đường biên và cột mốc biên giới

 

.

Quang Phong