Thứ Sáu, 13/03/2020, 09:22 [GMT+7]

Nhiều kết quả nổi bật trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(Congannghean.vn)-Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình ANTT trên địa bàn Nghệ An cơ bản ổn định, nhân dân vui Tết, đón Xuân trong an lành, hạnh phúc. Để có được niềm vui trọn vẹn đó, không thể không nhắc đến vai trò nòng cốt, quan trọng của lực lượng Công an tỉnh nhà. Mỗi CBCS với tinh thần trách nhiệm cao đã nỗ lực khắc phục khó khăn, sáng tạo, đoàn kết; chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với hình ảnh người chiến sĩ CAND “Vì nhân dân phục vụ” trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Thừa ủy quyền, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh                               trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm
Thừa ủy quyền, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm
 
Ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động triển khai và thực hiện nghiêm túc với nhiều kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể, đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với lực lượng Công an thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trên địa bàn.
 
Kịp thời tham mưu giải quyết tốt các tình hình nổi lên, không để phát sinh phức tạp, hình thành điểm “nóng” về ANTT; chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng phản động, chống đối. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ…, góp phần hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm; đấu tranh, trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
 
Trong đợt cao điểm, Công an các đơn vị, địa phương đã quan tâm chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân, với việc đăng tải hàng nghìn tin, bài có chất lượng trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng, chống tội phạm; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động... Bên cạnh đó, chủ trì phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở tổ chức 85 buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống vi phạm về pháo xuống tận các khối, xóm, bản, trường học thuộc các địa phương trọng điểm trên địa bàn.
 
Tiếp tục duy trì, củng cố các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm tại cơ sở; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp lập hồ sơ đề nghị đưa 21 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; 150 hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Điển hình, Công an huyện Tương Dương tổ chức đưa đồng loạt 25 người nghiện tại địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Qua đó, góp phần làm trong sạch địa bàn, phòng ngừa tội phạm hiệu quả.
 
Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự, đã điều tra, khám phá 162 vụ, bắt, xử lý 223 đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng, tài sản có giá trị khoảng 3 tỉ đồng. Điển hình, ngày 17/12/2019, Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Diễn Châu đồng chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án giết người xảy ra vào ngày 16/12 tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu làm 2 người chết và 1 người bị thương nặng; tiến hành bắt giữ 1 đối tượng gây án và 1 đối tượng liên quan. Cùng ngày, Công an huyện Nghĩa Đàn phá Chuyên án 119D, triệt xóa ổ nhóm đối tượng hoạt động cò đấu giá đất; bắt, khởi tố 4 bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, chứng minh số tiền thu lợi bất chính là 500 triệu đồng.
 
Tiếp đó, ngày 31/12, Công an TX Thái Hòa phá Chuyên án 129T, triệt xóa ổ nhóm trộm cắp xe máy chuyên nghiệp, bắt 2 đối tượng; điều tra, làm rõ 13 vụ trộm tài sản xảy ra trên địa bàn 2 huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp và tỉnh Bình Dương, thu hồi 7 xe máy trả lại cho người dân. Đặc biệt, đối với loại tội phạm “tín dụng đen”, lực lượng Công an toàn tỉnh cũng đã ra quân đấu tranh quyết liệt, hiệu quả khi bắt 3 vụ, 6 bị can, chứng minh số tiền thu lợi bất chính gần 6 tỉ đồng. Điển hình, ngày 17/12, Công an TP Vinh phá Chuyên án 919V, triệt xóa ổ nhóm đối tượng hình sự, phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; bắt, khởi tố 3 bị can, thu giữ 5 điện thoại di động, 2 thanh kiếm, 170 triệu đồng và nhiều giấy tờ, sổ sách liên quan, chứng minh số tiền cho vay lãi nặng 2,5 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng. Chỉ sau đó 1 ngày, đơn vị tiếp tục phá Chuyên án 129L, bắt, khởi tố 2 bị can về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; thu giữ 5 cuốn sổ ghi nợ, 20 giấy vay tiền và 3 điện thoại di động..., làm rõ số tiền thu lợi bất chính khoảng 3 tỉ đồng.
 
Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt 297 vụ, 373 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 17,2 kg hêrôin, 40,4 kg ma túy dạng đá, 1,95 kg và 36.700 viên ma túy tổng hợp, 2,3 kg thuốc phiện và 50 kg quả thuốc phiện. Trong đó, khám phá 18 chuyên án, vụ án lớn, triệt xóa 15 đường dây, 3 tụ điểm phức tạp có trang bị vũ khí tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới. Điển hình, ngày 27/11/2019, Công an huyện Yên Thành chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ phá Chuyên án 119M, triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam; bắt 4 đối tượng, thu giữ 11 bánh hêrôin, 9 kg ma túy dạng đá, 21.000 viên ma túy tổng hợp, 100.000 USD và 3 xe ôtô. Tiếp đó, ngày 23/12, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Thanh Chương) phá Chuyên án 226H, bắt 5 đối tượng người Lào có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 30 bánh hêrôin và 18 kg ma túy dạng đá.
 
Không chỉ đấu tranh quyết liệt với tội phạm hình sự, ma túy, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh cũng đã tăng cường đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, môi trường. Kết quả, bắt 1.260 vụ, 1.363 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan có trị giá khoảng 2,8 tỉ đồng. Ngoài ra, triển khai đợt cao điểm phòng, chống các hành vi vi phạm về pháp luật theo chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an Nghệ An phát hiện, bắt 986 vụ, 1.119 đối tượng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép, thu giữ gần 6,8 tấn pháo; đồng thời vận động nhân dân giao nộp hơn 200 kg pháo các loại… Ngoài ra, công tác quản lý hành chính, bảo đảm TTATGT, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, giải tỏa hành lang ATGT, góp phần kìm giữ TNGT, không để xảy ra ùn tắc, đua xe trái phép. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực ngành nghề kinh doang có điều kiện, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, góp phần lớn trong công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tội phạm.
 
Với những thành tích xuất sắc nói trên, tại Hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong, sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thừa ủy quyền, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Tham mưu; trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 14 tập thể. Ngoài ra, 37 tập thể và 62 cá nhân cũng được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh trong đợt này.
.

Ngọc Anh

.